BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện và xử lý 47 vụ việc, 75 đối tượng trong quý III/2022

Trần Hùng-Thứ ba, ngày 27/09/2022 14:33 GMT+7

VTV.vn - BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thu giữ 135,1738 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 320 viên thuốc lắc, 110 gam ma túy tổng hợp dạng khay trong quý III/2022.

Ngày 27/9, Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ quý III và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2022. Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý III năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác vận chuyển cát trái phép…Trước những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 BĐBP tỉnh trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện và xử lý 47 vụ việc, 75 đối tượng trong quý III/2022 - Ảnh 1.

Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Qua đó, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 47 vụ/75 đối tượng/ 01 phương tiện. Tang vật thu giữ gồm 1.072,94m3 cát nhiễm mặn; 575kg cáp lõi đồng; 135,1738 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 320 viên thuốc lắc, 110 gam ma túy tổng hợp dạng khay; tạm giữ 35.000 lít chất lỏng có mùi dầu phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh tổ chức tuần tra trên bộ, trên biển được 2.796 lượt tổ/ 8.388 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đảm bảo an toàn cho 1.771 lượt chuyến tàu xuất, nhập với 34.844 lượt thuyền viên, 410 lượt hành khách và 15.476.915 tấn hàng hóa…

BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện và xử lý 47 vụ việc, 75 đối tượng trong quý III/2022 - Ảnh 2.

Lực lượng BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu tuần tra bảo vệ chủ quyền và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh đề nghị toàn đảng bộ trong quý IV năm 2022 cần quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương của đảng, nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị. Làm tốt công tác nắm, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề xảy ra, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng biển. Nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường huấn luyện xử lý các tình huống sát với nhiệm vụ. Triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm chấm dứt tinh trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng, vận động quần chúng nhân dân  tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước