Bé gái 8 tuổi bị cổng nhà văn hóa đổ đè gãy hai chân

PV (t/h)-Thứ hai, ngày 14/06/2021 08:02 GMT+7

Chiếc cổng gãy đổ khiến cháu bé bị đa chấn thương phải nằm điều trị.

VTV.vn - Đang chơi với các bạn trước nhà văn hóa xóm thì cổng gãy đổ, nhiều cháu chạy thoát, riêng cháu Thơ (SN 2013) bị cánh cổng đè lên người.

Sự việc xảy ra tại xóm 2, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vào chiều 11/6. Tại hiện trường, nơi cháu Thơ gặp nạn, một bên cột cổng của nhà văn hóa bị gãy thành 3 khúc. Một cánh cửa nằm trên đất, bị méo vênh.

Khi phát hiện sự việc, một số người dân trong xóm nhanh chóng đưa cháu Thơ đi cấp cứu. Bước đầu xác định cháu Thơ bị đa chấn thương, gãy 2 chân, vỡ xương chậu, chấn thương não, nghi máu tụ trong não…

Ngày 13/6, cháu Thơ đã được phẫu thuật, mổ, đóng đinh, ghép xương chậu. Sau ca mổ, sức khỏe của cháu còn yếu, đang được theo dõi chấn thương não, chờ can thiệp.

Chia sẻ trên báo Nghệ An, chị Nguyễn Thị Sen (39 tuổi) - mẹ cháu Thơ cho biết: “Vợ chồng tôi đi làm ngoài đồng về thấy cháu đang chơi trước sân. Một lúc sau thì nghe người dân trong xóm kêu cháu bị tai nạn ngoài nhà văn hóa. Khi tôi chạy ra thì thấy người dân đã đưa cháu ra khỏi cánh cửa cổng, máu me bê bết”.

Được biết, gia đình cháu Thơ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố cháu bị tai nạn, hỏng 1 mắt, sức khỏe yếu không làm được việc nặng. Tất cả mọi việc trong nhà đều do mẹ Thơ gánh vác.

Nguyên nhân rất có thể do thời tiết nhiều ngày qua trên địa bàn Nghệ An có mưa lớn, cộng với cổng nhà văn hóa xóm xây dựng đã lâu nên xuống cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước