Bé trai chào đời kỳ diệu dù mẹ mắc ung thư vòm họng hiếm gặp trong thai kỳ

Vũ Em-Thứ ba, ngày 10/11/2020 18:27 GMT+7

Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phẫu thuật lấy khôi u vòm mũi họng cho bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phối hợp với các bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương đã điều trị thành công cho một thai phụ mắc bệnh ung thư vòm họng.

Một sản phụ đang mang thai thì có những dấu hiệu bất thường của cơ thể như chảy máu mũi và họng liên tục. Được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng suy kiệt. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư vòm họng ác tính và được đánh giá là ca bệnh hiếm gặp trên thế giới. Các bác sĩ đã phải cân não để điều trị cho mẹ nhưng phải giữ tính mạng của thai nhi. Bằng tất cả nỗ lực của các bác sĩ và sản phụ, bé trai đã chào đời kỳ diệu.

PGS.TS Trần Minh Trường - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết: "Đây là hai vợ chồng rất trẻ, sống trên Lâm Đồng. Khi có thai con đầu lòng thì không may phát hiện ra ung thư vòm hòng, một dạng ung thư rất nhanh, rất nguy hiểm không chỉ đe dọa tính mạng của mẹ mà con cũng bị ảnh hưởng".

Trước diễn tiến bệnh của sản phụ nguy hiểm cả mẹ và bé, các bác sĩ đã rất cân não tìm đọc các tài liệu trên thế giới và các phác đồ điều trị.

BSCKII Nguyễn Văn Đô - Trưởng khoa Hóa xạ trị, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM chia sẻ: "Trên thế giới có một vài trường hợp ung thư vòm trên thai nhưng tiên lượng sống không được dài lắm. Đây cũng có thể là trường hợp đầu tiên của Việt Nam. Chúng ta sẽ cố gắng bằng mọi giá xử lý trước mắt và lâu dài".

TS.BS Lê Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM nói: "Suốt 15 tuần nếu không điều trị gì cả, bản thân biến chứng của ung thư thì mẹ sẽ tử vong và sức khỏe em bé cũng không giữ được như: nếu nhỏ quá vấn đề hô hấp cho em bé. Chúng tôi phải tìm hiểu các phác đồ, những loại thuốc nào ít ảnh hưởng đến thai nhi".

Bốn chuyên khoa, phối hợp liên viện với Bệnh viện Hùng Vương. Sau 15 tuần ròng rã điều trị, sức khỏe của sản phụ diễn biến tốt, hạch cổ và khối u đã giảm kích thước. Và thời khắc quan trọng cũng tới khi sản phụ bước vào cuộc phẫu thuật.

PGS.TS Trần Minh Trường - Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM chia sẻ: "Tôi nhớ mãi khoảnh khắc ám ảnh rất nhiều khi tôi nhìn thấy gương mặt của sản phụ trẻ này, nghe thấy tiếng tim thai, gương mặt sáng bừng lên, rạng rỡ".

Sức khỏe hồi phục sau phẫu thuật, hôm nay (10/11), sản phụ được về nhà cùng con với trong niềm vui và biết ơn đội ngũ y bác sĩ. Bệnh nhân sẽ còn được tiếp tục điều trị ung thư trong thời gian tới. Con đường còn gian nan nhưng với sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ, chắc chắn sẽ là động lực để cả hai vợ chồng vượt qua khó khăn.

Phòng bệnh lý tiền sản giật ở phụ nữ mang thai Phòng bệnh lý tiền sản giật ở phụ nữ mang thai

VTV.vn - Tiền sản giật là một bệnh lý nguy hiểm ở phụ nữ mang thai, thường gặp trong 3 tháng cuối của thai kỳ với những triệu chứng như tăng huyết áp, protein niệu và phù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước