Bé trai nguy kịch vì uống nhầm thuốc cai nghiện ma túy

Thanh Tâm-Thứ hai, ngày 21/11/2022 20:55 GMT+7

VTV.vn - Bé trai 7 tuổi ở TP Hồ Chí Minh đang được các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 tích cực cứu chữa vì uống nhầm Methadone - thuốc điều trị cai nghiện của người thân trong gia đình.

Bệnh nhi cấp cứu trong tình trạng mê, tím tái, ngưng thở. Gia đình cho biết, bé đã uống nhầm chai thuốc Methadone (do có màu hồng giống nước ngọt) là thuốc của người thân đang cai nghiện mang về. Sau đó, bé mệt, khó thở, lơ mơ nên được gia đình chuyển cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé trai được các bác sĩ giúp thở, chích thuốc giải độc Naloxone, rửa dạ dày, than hoạt. Do Methadone tác dụng kéo dài đến 36 giờ nên bé được truyền thuốc giải độc liên tục.

Bé trai nguy kịch vì uống nhầm thuốc cai nghiện ma túy - Ảnh 1.

Hiện tại bé đã tỉnh, đang tiếp tục thở máy, truyền thuốc giải độc và tập thở. Ảnh: NLĐO.

Hiện Methadone được dùng để cai nghiện tại cộng đồng. Một số trường hợp được phát Methadone về nhà uống (trước đây phải uống tại cơ sở y tế) phải bảo quản cẩn thận.

Bác sĩ khuyến cáo, nên để thuốc Methadone tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ vì thuốc có màu hồng giống nước ngọt nên dễ uống nhầm, thuốc có độc tính cao nên nếu ngộ độc có thể gây tử vong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước