Cứu sống 2 bé trai nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/09/2015 10:37 GMT+7

Ảnh: VOV.

VTV.vn - Hai bé trai ở xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã bị ong vò vẽ đốt vì chọc phá một tổ ong ở gần nhà.

Chiều 20/9, hai bé Phạm Văn Minh (6 tuổi) và Trần Quốc Bảo (7 tuổi) được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai trong tình trạng bị rối loạn đông máu, vàng da, lơ mơ, làm men gan tăng cao.

Rất may, nhờ được đưa đến bệnh viện sớm, chữa trị kịp thời nên hiện tính mạng của hai bệnh nhi đã được đảm bảo. Tuy nhiên, qua sự việc này, các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh có con nhỏ không để trẻ tự ý lại gần tổ ong. Trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, nếu bị ong chích nhiều mũi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước