Bệnh nhân 14 tuổi nhập viện vì đột quỵ

Chuyển động 24h/VOV-Thứ bảy, ngày 19/12/2020 12:44 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày gần đây, ở miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu, rét đậm, rét hại khiến số lượng bệnh nhân đột quỵ tăng mạnh.

Tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hầu hết các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù Trung tâm Đột quỵ mới chỉ được thành lập khoảng một tháng nay nhưng số bệnh nhân cấp cứu đã chạm ngưỡng 1.000 ca. Trong đó, có tới 10% là bệnh nhân dưới 44 tuổi. Bệnh nhân trẻ nhất nhập viện mới 14 tuổi.

Tại khu vực hồi sức cấp cứu, các giường bệnh đều chật kín, trung tâm luôn trong tình trạng quá tải. Hầu hết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, rối loạn ý thức, liệt nửa người, mất chức năng ngôn ngữ. Nguyên nhân các bệnh nhân bị đột quỵ chủ yếu là do thời tiết thay đổi đột ngột. Các bệnh nhân bị đột quỵ khi tập thể dục trong thời tiết quá lạnh. Ngoài ra, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đột quỵ thường nhập viện muộn, khiến "giờ vàng" trong cấp cứu đột quỵ bị chậm trễ, làm cho bệnh nặng hơn, khả năng hồi phục khó khăn hơn.

Bệnh nhân 14 tuổi nhập viện vì đột quỵ - Ảnh 1.

Nhiều bệnh nhân bị đột quỵ khi còn trẻ. (Ảnh: Dân trí)

Tại một số bệnh viện ở Hà Nội, số lượng bệnh nhân đột quỵ tăng từ 15 - 30%, trong đó có cả những người trẻ tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Thanh Nhàn tăng trên 15%. Trong số hàng chục bệnh nhân đột quỵ nhập viện trong ngày 15/12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận 2 trường hợp chỉ hơn 40 tuổi. Cả 2 đều có tiền sử nghiện thuốc lá lâu năm, hút tới 1,5 bao thuốc lá/ngày.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bên cạnh việc phòng tránh các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, để phòng tránh đột quỵ khi thời tiết chuyển lạnh, mọi người cần mặc đủ ấm ngay cả khi ở trong nhà. Nơi ở phải đảm bảo ấm áp, tránh bị gió lùa. Đặc biệt, người cao tuổi cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi thời tiết chuyển lạnh Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi thời tiết chuyển lạnh

VTV.vn - Thời tiết thay đổi, lạnh đột ngột làm cho các mạch máu co lại, dẫn tới tăng huyết áp, gây xuất huyết não.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước