Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn hoàn thành phần xây dựng

Huyền Trang (Ảnh: Lê Bảo - Phạm Minh Thuỳ/Bộ Y tế)-Thứ tư, ngày 05/08/2020 07:49 GMT+7

Hàng trăm công nhân lắp đặt bệnh viện dã chiến.

VTV.vn - Chiều nay (5/8), bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn - Đà Nẵng sẽ chính thức được bàn giao.

Theo đơn vị thi công, đến thời điểm này, bệnh viện dã chiến đã hoàn thành xong phần xây dựng. Tiến độ xây dựng hoàn thành trong 72 giờ, đúng như kế hoạch đề ra. Tính đến hết ngày 4/8, đã cơ bản hoàn thiện phần lắp đặt, các đầu việc còn lại chủ yếu lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Đà Nẵng cũng đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị, trong đó có phòng xét nghiệm, khẩn trương đưa bệnh viện đi vào hoạt động chính thức vào ngày 7/8. Hiện Bộ Y tế cũng đã hỗ trợ nhân vật lực để bệnh viện dã chiến vận hành thuận lợi.

Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn hoàn thành phần xây dựng - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 2/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đi kiểm tra công tác xây dựng cơ sở điều trị COVID-19 tại Cung thể thao Tiên Sơn. Làm việc tại hiện trường, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với nhau, đảm bảo an toàn, chất lượng của công trình.

Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn hoàn thành phần xây dựng - Ảnh 2.

Giường bênh tại bệnh viện dã chiến

Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn hoàn thành phần xây dựng - Ảnh 3.

Phần xây dựng đã hoàn thành

Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn hoàn thành phần xây dựng - Ảnh 4.

Bệnh viện có quy mô hơn 700 giường bệnh bao gồm sàn 240 giường, hành lang tầng hai và tầng ba khoảng 500 giường.

Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn hoàn thành phần xây dựng - Ảnh 5.
Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn hoàn thành phần xây dựng - Ảnh 6.

Từ 2/8 hàng trăm công nhân của nhiều đơn vị bắt tay vào thi công không kể ngày đêm để đảm bảo tiến độ, đến cuối giờ chiều 4/8 các hạng mục cơ bản đã hoàn thiện, riêng phần lắp đặt thiết bị y tế sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn.

Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn hoàn thành phần xây dựng - Ảnh 7.

Thứ trưởng yêu cầu ngành y tế Đà Nẵng phân công cán bộ có chuyên môn bám sát tiến độ công trình, trực tiếp phối hợp với đơn vị xây dựng để góp ý về thiết kế đường vào, đường ra, khu điều trị, khu lấy mẫu, khu xét nghiệm, điều kiện thông gió, không khí, ánh sáng và thu gom rác thải… đảm bảo công trình khi hoàn thiện xong phải đưa vào sử dụng được ngay, sẵn sàng thu dung người bệnh.

Ghi nhận tại công trường, hàng trăm công nhân đang nỗ lực hết sức, thi công gấp rút hoàn thiện công trình, bảo đảm đúng chuẩn thiết kế, diện tích phòng bệnh và đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của bệnh viện dã chiến phòng chống dịch COVID-19.

Cung thể thao Tiên Sơn được đầu tư hiện đại và tương đối tách biệt khỏi các khu dân cư, được coi là địa điểm lý tưởng để thiết lập bệnh viện dã chiến. 

Cung thể thao Tiên Sơn có phần mặt bằng sân thi đấu bên trong rộng 2.400m2 cộng với diện tích các hành lang, các khán đài (sau cải tạo) có thể bố trí hàng nghìn giường bệnh. Về vấn đề vệ sinh, hạ tầng nơi đây có thể đáp ứng cho 7.000 người. Sảnh đón tầng trệt và tầng 2 rất rộng, đủ chỗ bố trí cùng lúc nhiều phương tiện y tế.

Đà Nẵng chạy đua xây dựng bệnh viện dã chiến Đà Nẵng chạy đua xây dựng bệnh viện dã chiến

VTV.vn - Đà Nẵng khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước