Bị cắt, giảm hợp đồng mua sữa, nông dân TP.HCM ồ ạt bán bò

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/11/2015 09:50 GMT+7

Tình trạng nông dân ồ ạt chăn nuôi bò sữa khiến sản lượng sữa tăng đột biến dẫn đến dư thừa. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hàng loạt nông dân nuôi bò sữa ở TP.HCM đang rao bán bò sau khi có thông tin các công ty thu mua sữa sẽ giảm hoặc cắt hợp đồng mua sữa vào đầu năm 2016.

Theo UBND xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi - địa phương có số lượng bò sữa lớn nhất ở TP.HCM, các công ty sữa có trạm thu mua đóng trên địa bàn như: Tân Việt Xuân, Vinamilk, Cô gái Hà Lan đều sẽ giảm hoặc cắt hợp đồng thu mua sữa vào 2016.

Mặc dù hiện chưa có quyết định chính thức, thông tin này đã khiến bà con nuôi bò sữa ở địa phương ráo riết gọi bán bò với giá rẻ. Trước đây, một con bò sữa chất lượng tốt sẽ bán được 65 triệu đồng, hiện, giá bán cao nhất cũng chỉ được khoảng 20 triệu đồng.

Người nông dân nuôi bò và nỗi cay đắng đổ sữa ra đường Người nông dân nuôi bò và nỗi cay đắng đổ sữa ra đường

Trong khi trẻ em Việt Nam đang uống sữa với giá đắt nhất nhì thế giới, người nông dân nuôi bò lại phải đổ bỏ sữa ra đường do không có nơi tiêu thụ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước