Bị hàng xóm chém chết vì hát karaoke gây ồn ào

Huyền Trang (t/h)-Thứ năm, ngày 08/10/2020 16:02 GMT+7

Hung khí gây án (Ảnh: CAĐN)

VTV.vn - Xuất phát từ mâu thuẫn nhắc nhở hát karaoke gây ồn ào, người đàn ông ở Đồng Nai bị hàng xóm chém tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Minh (22 tuổi, ngụ tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 6/10, ông Trương Hoàng Trọng (SN 1971, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) tổ chức tiệc rượu và hát karaoke tại nhà riêng. Đến khoảng 23h cùng ngày, hàng xóm là bà Đoàn Thị Huê (mẹ Nguyễn Hoàng Minh) có sang nhắc nhở ông Trọng không gây ồn ào đến những người hàng xóm xung quanh. Ông Trọng dừng cuộc vui nhưng sang cổng nhà bà Huê chửi bới.

Thấy mẹ bị chửi, Nguyễn Hoàng Minh (con trai bà H) cầm một viên gạch và một con dao đuổi theo tấn công ông Trọng. Ông Trọng gục tại chỗ, được người dân gần đó đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Đối tượng Minh sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Giết người vì tranh micro khi hát karaoke Giết người vì tranh micro khi hát karaoke

VTV.vn - TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trường (trú xã Tân Hiệp, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) 19 năm tù giam về tội "Giết người".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước