Bị mẹ mắng vì giành chơi game, 2 anh em ăn lá ngón tử vong

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 19/11/2021 16:10 GMT+7

2 nạn nhân ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tử vong vì ăn lá ngón (ảnh minh họa)

VTV.vn - Sau khi bị mẹ la mắng, 2 anh em Hồ Văn Th. (16 tuổi) và Hồ Thị Thành Th. (14 tuổi) ở Quảng Nam ra sân vườn sau nhà rồi hái lá ngón để ăn.

Sáng 19/11, đại diện UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai người thiệt mạng do ăn lá ngón.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/11, hai anh em Hồ Văn Th. (16 tuổi) và Hồ Thị Thành Th. (14 tuổi, thôn 3, xã Trà Nam) tranh giành điện thoại để chơi game. Do không ai chịu nhường, cả hai anh em bị mẹ la mắng.

Sau đó, 2 anh em ruột cùng ra sân vườn sau nhà rồi hái lá ngón để ăn. Thấy 2 cháu bị ngộ độc, gia đình sơ cấp cứu rồi gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nam Trà My khẩn trương có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 2 em rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ ở nhà làm nương rẫy; 2 em còn 2 người em ruột đang học lớp 7 và lớp 2.

Thời gian qua, trên địa bàn miền núi ở khu vực miền Trung đã có nhiều vụ ăn lá ngón tự tử chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để ngăn ngừa tình trạng này, nhưng đôi lúc ở những bản làng vùng sâu vẫn còn xảy ra những cái chết đau lòng như trên.

Khi bị ngộ độc lá ngón, nếu không phát hiện sớm, sơ cứu, cấp cứu và điều trị kịp thời, bệnh nhân thường chết sau 1-7 giờ. Do vậy, khi phát hiện người bị ngộ độc cây lá ngón, phương pháp xử trí ban đầu hết sức quan trọng, phải nhanh chóng loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể bằng các biện pháp như gây nôn: uống đầy nước rồi móc họng để kích thích gây nôn, sau đó nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để loại bỏ độc chất, ngăn cản hấp thu độc chất bằng cách rửa dạ dày, uống than hoạt, truyền dịch tránh những biến chứng muộn nặng nề, nguy hiểm, nguy cơ dẫn đến tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước