Bị tạm đình chỉ hoạt động, nhiều quán karaoke vẫn mở "chui" thâu đêm suốt sáng

Chuyển động 24h-Thứ hai, ngày 12/09/2022 19:28 GMT+7

VTV.vn - Bỏ qua hàng loạt quy định về phòng cháy chữa cháy, không ít quán karaoke vẫn hoạt động "chui" nhộn nhịp sau 0 giờ sau cánh cửa luôn khóa chặt.

Ma trận hệ thống điện, vật liệu dễ cháy tại các quán karaoke

Chỉ 4 ngày sau vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng, vào chiều 11/9, tại một quán karaoke khác, tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai - tiếp tục xảy ra một vụ cháy khác. Rất may không có thương vong về người. Liên tiếp các vụ hỏa hoạn xảy ra cho thấy, quán karaoke được coi là một trong những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rất cao, đặc biệt là trong mỗi phòng hát.

Để duy trì các thiết bị âm thanh, ánh sáng, phía sau những bức tường trang trí đẹp mắt là ma trận hệ thống điện. Nếu không được thiết kế an toàn, tiềm ẩn nguy cơ chập điện dẫn tới hỏa hoạn rất cao. Chưa kể, hệ thống chiếu sáng với vô số loại đèn LED nếu không đảm bảo, sẽ phát sinh nhiệt, và gây cháy lan.

Bị tạm đình chỉ hoạt động, nhiều quán karaoke vẫn mở chui thâu đêm suốt sáng - Ảnh 1.

Phía sau những bức tường trang trí đẹp mắt là ma trận hệ thống điện

Theo cơ quan công an, quy định vật liệu trang trí trong các phòng hát: phải làm bằng vật liệu khó cháy, hoặc không cháy. Tuy nhiên vật liệu cách âm, đang được sử dụng thiết kế phổ biến trong các phòng hát karaoke hiện nay, có thể kể đến như bông, mút xốp, cao su non… Thậm chí nhiều cơ sở sử dụng cả trấu, mùn cưa ở bên trong.

Dù biết những vật liệu này dễ gây cháy lan và cháy lớn khi xảy ra hỏa hoạn nhưng vì công dụng cách âm tốt, giá rẻ, giảm chi phí đầu tư nên vẫn được các chủ quán ưu tiên lựa chọn, so với những vật liệu khó cháy khác.

Bị tạm đình chỉ hoạt động, nhiều quán karaoke vẫn mở chui thâu đêm suốt sáng - Ảnh 2.

Vật liệu cách âm trong các phòng hát karaoke đều là vật liệu dễ cháy

Nhiều quán karaoke hoạt động "chui" dù không đủ điều kiện an toàn

Theo quy định hiện nay, trong quá trình hoạt động, các cơ sở kinh doanh karaoke chịu sự quản lý, giám sát của nhiều cơ quan khác nhau, từ cơ quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy… cho đến cơ quan quản lý về văn hóa. Vậy nhưng, sau khi được cấp phép, thực tế hoạt động có đúng quy định hay không lại là một câu chuyện khác. Điểm dễ thấy nhất, là nhiều cơ sở hoạt động "chui" nhộn nhịp sau 0 giờ hàng ngày. Từ đây, cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan.

Tại một quán karaoke ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội), dù đang trong thời gian bị tạm đình chỉ hoạt động vì không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, thế nhưng quán karaoke này vẫn ngang nhiên hoạt động. Cánh cửa chính thì luôn đóng chặt. Vì bên ngoài đã có đội ngũ nhân viên túc trực sẵn đón khách ngoài đường, ngay cả khi đã gần 12 giờ đêm.

Dù bỏ qua hàng loạt quy định về phòng cháy chữa cháy, nhưng theo tiết lộ của nhân viên, quán karaoke này vẫn hoạt động thâu đêm suốt sáng.

Bị tạm đình chỉ hoạt động, nhiều quán karaoke vẫn mở chui thâu đêm suốt sáng - Ảnh 3.

Ngoài tiền hát theo giờ, quán còn cung cấp dịch vụ tay vịn "rót bia" vói sự tham gia của những cô gái quê ở Hà Giang, Sơn La… khi tuổi đời mới chỉ vừa mười tám đôi mươi. Cứ thế, mỗi đêm tiền cứ đều đều chảy vào túi chủ quán đằng sau cánh cửa luôn khóa chặt.

Tại một quán karaoke khác nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, quy định dừng hoạt động kể từ sau 12 giờ đêm cũng không tồn tại.

Việc thực hiện quy định có thể không đúng nhưng dịch vụ mà cơ sở hát karaoke này cung cấp thì lại đầy đủ đến tận phòng. Trung bình mỗi một nữ nhân viên phục vụ trong một giờ, quán sẽ thu về 500.000 đồng. Càng đông khách thì lợi nhuận thu về cứ theo cấp số nhân.

Bị tạm đình chỉ hoạt động, nhiều quán karaoke vẫn mở chui thâu đêm suốt sáng - Ảnh 4.

Nhiều quán còn cung cấp dịch vụ tay vịn "rót bia" vói sự tham gia của những cô gái trẻ

Vậy nhưng, vì hoạt động chui sau 0 giờ nên khi cánh cửa chính của các quán karaoke đồng loạt bị khóa chặt như thế này thì cũng đồng nghĩa một con đường thoát nạn đã bị đóng lại nếu không may xảy ra sự cố.

Trong khi nguy cơ hỏa hoạn vẫn rình rập, mà điều dễ thấy nhất là những điếu thuốc lá đỏ lửa trong các phòng hát.

Bị tạm đình chỉ hoạt động, nhiều quán karaoke vẫn mở chui thâu đêm suốt sáng - Ảnh 5.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy diễn ra vào sáng nay (12/9), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước