Biển cấm “vô hình”, hàng trăm phương tiện vi phạm giờ cao điểm

Hoài Linh-Thứ hai, ngày 10/05/2021 11:21 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tuyến đường dù đã có biển cấm, nhưng trong giờ cao điểm hàng trăm phương tiện vẫn "làm ngơ" và vi phạm luật giao thông.

Biển cấm “vô hình”, hàng trăm phương tiện vi phạm giờ cao điểm - Ảnh 1.

Nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc tại nút Nguyên Hồng - Đê La Thành, các đơn vị chức năng đã cắm biển cấm tất cả các phương tiện đi ngược chiều từ ngõ 7 phố Nguyên Hồng hướng đi Đê La Thành.

Biển cấm “vô hình”, hàng trăm phương tiện vi phạm giờ cao điểm - Ảnh 2.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, đoạn đường này lúc nào cũng có phương tiện vi phạm, và càng nhiều hơn khi đến giờ cao điểm. Dù biển cấm được đặt ở vị trí dễ nhìn, thậm chí còn có tới 2 biển báo nhưng dường như chỉ để... "làm cảnh".

Biển cấm “vô hình”, hàng trăm phương tiện vi phạm giờ cao điểm - Ảnh 3.

Có thể, do đoạn cấm quá ngắn, rất nhiều người có nhu cầu di chuyển trên trục đường Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh nên đã cố tình vi phạm.

Biển cấm “vô hình”, hàng trăm phương tiện vi phạm giờ cao điểm - Ảnh 4.

Đoạn cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ đã được đặt biển cấm xe máy trong khung giờ cao điểm từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 nhằm tạo điều kiện cho xe bus nhanh BRT lưu thông thuận lợi.

Biển cấm “vô hình”, hàng trăm phương tiện vi phạm giờ cao điểm - Ảnh 5.

Nhưng vào giờ cao điểm, đường ở dưới ùn tắc quá, các phương tiện xe máy vẫn đi lên cầu.

Biển cấm “vô hình”, hàng trăm phương tiện vi phạm giờ cao điểm - Ảnh 6.

Nhiều người dân cho rằng, việc đặt biển cấm lên cầu vượt vào giờ cao điểm là chưa hợp lý, vì xe máy mới là phương tiện lưu thông chính và liên tục vào khoảng thời gian này. CSGT cũng đề xuất với các đơn vị chức năng có thẩm quyền liên quan, xem xét sửa đổi lại biển cấm sao cho phù hợp hơn.

Biển cấm “vô hình”, hàng trăm phương tiện vi phạm giờ cao điểm - Ảnh 7.

Đoạn đường Chùa Láng cắt Nguyễn Chí Thanh cũng có biển cấm rẽ trái, được đặt ở vị trí khá dễ nhìn. Tuy nhiên các phương tiện vẫn vi phạm vì muốn rẽ luôn đường Nguyễn Chí Thanh, không phải đi đường vòng.

Biển cấm “vô hình”, hàng trăm phương tiện vi phạm giờ cao điểm - Ảnh 8.

Vi phạm chủ yếu ở những người điều khiển xe máy. Các phương tiện này đứng chèn vạch, chắn mất lối rẽ phải theo đúng luật của các phương tiện khác, không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn gây cản trở cho những phương tiện từ Nguyễn Chí Thanh rẽ vào Chùa Láng và cản trở cả những người đi bộ sang đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước