Bình Định đón học sinh "mắc kẹt" ở TP Hồ Chí Minh về quê

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 09:43 GMT+7

Nhiều em học sinh Bình Định được đón về đợt này để kịp bước vào năm học mới (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Định đã có kế hoạch tổ chức 60 chuyến xe đưa học sinh của tỉnh bị mắc kẹt ở TP Hồ Chí Minh do dịch bệnh trở về quê.

Tối 9/9, 20 chuyến xe đầu tiên đã về đến Bình Định sau hành trình dài gần 700km. Trong số hơn 450 người trở về từ TP Hồ Chí Minh đợt này gồm hơn 370 học sinh và có kèm 1 người thân đối với các em học sinh cấp 1, hơn 40 thai phụ và một số người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Khi về đến tỉnh Bình Định, các em học sinh sẽ được bố trí tại các khu cách ly tập trung của quân đội, mọi chi phí xe cộ và thời gian ở trong khu cách ly tập trung đều do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, đầu tuần sau, tại các huyện "vùng xanh", học sinh có thể đến trường. Các em học sinh "mắc kẹt" tại TP Hồ Chí Minh sau khi trở về quê hương hoàn thành việc cách ly tập trung và các biện pháp y tế khác cũng sẽ bắt đầu được đến trường để đảm bảo việc học.

Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức nhiều chuyến bay đón gần 2.000 người dân Bình Định từ các vùng dịch về quê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước