Bình Dương cân nhắc di dời dân ở vùng đỏ để chống dịch

N.M (t/h)-Thứ bảy, ngày 28/08/2021 13:24 GMT+7

VTV.vn - Bình Dương đang nghiên cứu giãn dân ở các vùng đỏ để giảm mật độ người tại một khu vực, trong đó có thể lên phương án tạm di dời người dân vào các doanh trại quân đội.

Phương án này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý với chính quyền tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn hiện có 4 vùng đỏ là TP Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Việc giãn dân có thể tạo môi trường tốt hơn để chống dịch.

Theo đó, việc di dời các khu công nhân tập trung rất đông người trong phạm vi hẹp tới những nơi rộng rãi đảm bảo giãn cách hơn, có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng có sẵn như trường học, cơ sở lưu trú. Tỉnh cũng sẽ tính đến cả việc bộ đội dời đi nhường doanh trại cho người dân sơ tán như kinh nghiệm Bắc Giang từng triển khai, cốt yếu là nơi ăn ở phải rộng rãi, đảm bảo an toàn, khoảng cách.

Trước đó, tại buổi làm việc với địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu chung là kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất, tốt nhất có thể. Chậm nhất đến ngày 15/9, Bình Dương phải kiểm soát được dịch theo quy định của Bộ Y tế và phải nhanh chóng đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

Thủ tướng tiếp tục khẳng định chiến lược chống dịch "lấy xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ". Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Mỗi người dân là trung tâm nhưng cũng là chủ thể tham gia chống dịch. Vì vậy, các phường, xã phải quán triệt tư tưởng này tới tận người dân để dân hiểu, chia sẻ việc tham gia chống dịch vừa là quyền lợi, vừa nghĩa vụ, trách nhiệm, để bảo vệ sức khỏe của chính mình, của gia đình và góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Nhiệm vụ quan trọng nữa của xã phường mà Thủ tướng lưu ý là phải đáp ứng mọi yêu cầu y tế cho người dân ở mọi lúc, mọi nơi mà muốn vậy, phải tăng cường năng lực y tế cho xã phường, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân yên tâm thực hiện giãn cách xã hội.

Về xét nghiệm, Thủ tướng yêu cầu xét nghiệm thần tốc toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo kịp thời, khoa học, hiệu quả. "Để giảm ca tử vong thì phải giảm F0, muốn giảm F0 phải cách ly, giãn cách xã hội triệt để, từ đó, xét nghiệm, phân loại F0 để chữa trị kịp thời từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở", Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo xuyên suốt.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế sớm phân bổ vaccine COVID-19 và thuốc điều trị cho Bình Dương. Các khu lao động, khu đông người thì phường, xã phải nắm được số lượng, đối tượng ưu tiên để tiêm vaccine sớm, khoa học, phù hợp với tình hình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước