Bình Dương đảm bảo an sinh xã hội trong giãn cách

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/08/2021 09:30 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Binhduong.gov.vn

VTV.vn - Gần 94% lao động tự do bị mất việc đã nhận được tiền hỗ trợ. Nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch cũng đã nhận được các khoản hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Riêng tại thành phố Dĩ An - nơi đang có 4 phường siết chặt phong tỏa, có gần 16.000 người đã nhận được hỗ trợ lao động tự do bị mất việc làm do dịch COVID-19, chiếm tỷ lệ 80% tổng số đối tượng này trên toàn thành phố.

Đối với 720.000 dân của 11 phường vùng đỏ phải giãn cách nghiêm, tỉnh Bình Dương tập trung lực lượng ngày đêm cung ứng thực phẩm với kinh phí 540 tỷ đồng và 5.700 tấn gạo.

Ngoài ra, gần 85% người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ tại 9 thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã nhận được khoản hỗ trợ riêng của tỉnh là 300.000đ/người thuê trọ và 500.000đ/người tiền lương thực thực phẩm.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết Sở đã rà soát, đảm bảo công tác hỗ trợ được thực hiện đầy đủ, không bỏ sót người lao động nào.

Có 8 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ với kinh phí hỗ trợ lên đến hơn 1.400 tỷ đồng. Để đảm bảo công bằng, minh bạch và trao đúng đối tượng, tỉnh Bình Dương thực hiện công tác tuyên truyền qua các phương tiện như mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, đồng thời công khai danh sách nhận hỗ trợ tại trụ sở xã, phường, thị trấn dưới sự giám sát của cộng đồng.

Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội đến 15/9 Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội đến 15/9

VTV.vn - Tỉnh Bình Dương sẽ kéo dài giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các "vùng đỏ" đến 15/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước