Bình Dương: Hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa ăn

Theo VOV-Thứ năm, ngày 09/04/2015 22:27 GMT+7

Học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu bị ngộ độc, cấp cứu tại bệnh viện.

VTV.vn - Hàng chục học sinh phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cơm trưa tại trường do Công ty Phú Nhật Hào cung cấp.

Chiều 9/4, Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát cho biết trưa cùng ngày đã tiếp nhận cấp cứu 15 học sinh của Trường tiểu học Võ Thị Sáu với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu. Trong đó có năm em bị nặng được chuyển đến phòng cấp cứu để theo dõi. Các em học sinh bữa ăn trưa với phần ăn với các món đậu hũ nhồi thịt, xốt cà, canh mùng tơi, mướp nấu thịt băm.

Sau khi ăn xong nhiều học sinh có triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, cơ thể mỏi mệt. Một số em nôn ói tại trường nên đã đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm y tế thị xã Bến Cát đã cử người đến trường lấy mẫu thức ăn gửi Viện Y tế công cộng TP.HCM để xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân.

Điều đáng nói, cơm trưa nhà trường được công ty Phú Nhật Hào cung cấp. Công ty này từng bị phản ánh trong vụ việc nghi cung cấp cá ôi thiu cho học sinh xảy ra tại Trường tiểu học Long Bình (xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng).

Theo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Dương, Công ty Phú Nhật Hào hiện hợp đồng nấu ăn cho 18 trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng cộng 14.060 phần ăn. Riêng thị xã Bến Cát có đến tám trường với hơn 8.600 suất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước