Bình Dương tập trung ưu tiên phát triển quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

Diệu Thư, Minh Anh, Hữu Thành, Tuấn Việt-Thứ năm, ngày 18/05/2023 06:41 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Bình Dương có nhiều cách làm sáng tạo phát triển nhà ở xã hội, ổn định chỗ ở để người lao động yên tâm với công việc, gắn bó lâu dài với địa phương.

Bình Dương là tỉnh có nhiều khu công nghiệp với khoảng 1,7 triệu lao động nhập cư, nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn. Với mong muốn bất cứ người dân hay công nhân, người lao động nào sinh sống trên địa bàn không có nhà ở, đất ở đều có cơ hội mua được nhà ở xã hội nên tỉnh đã quyết tâm dành 20% quỹ đất tại các khu đô thị để xây nhà ở xã hội.

Tỉnh Bình Dương đang tiếp tập trung rà soát, đánh giá lại quỹ đất 7% và 20% đối với những trường hợp được bố trí xây dựng nhà ở xã hội trong khu đô thị, khu nhà ở. Đối với những nhà đầu tư có nhu cầu thật sự sẽ được tỉnh tạo mọi điều kiện về pháp lý, thủ tục và giải quyết khó khăn vướng mắc. Trường hợp các nhà đầu tư không đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định sẽ bị thu hồi các quỹ đất này, mời gọi nhà đầu tư khác. 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước