BN91 xuất viện, Tổng Lãnh sự Anh "cảm ơn Việt Nam từ tận đáy lòng"

Huyền Trang (t/h)-Thứ bảy, ngày 11/07/2020 12:40 GMT+7

Bệnh nhân 91 với các y bác sỹ (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo Bộ Y tế, đội ngũ y bác sỹ nỗ lực cứu sống công dân Anh là bệnh nhân 91.

Sáng 11/7, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo về việc điều trị bệnh nhân mắc COVI-19 là phi công người Anh và công bố bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện, về nước.

Hành trình điều trị và phục hồi của bệnh nhân này được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM từ ngày 18/3. Sau 66 ngày, bệnh nhân hoàn toàn hết virus-SARS-CoV-2.

Ngày 22/5, Bộ Y tế quyết định chuyển bệnh nhân 91 sang bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị phục hồi. Đến ngày 3/6, bệnh nhân ngừng chạy ECMO và đến ngày 22/6, bệnh nhân bắt đầu tập phục hồi chức năng. Sau 115 ngày điều trị, bệnh nhân phục hồi hoàn toàn và đủ điều kiện an toàn để về nước.

BN91 xuất viện, Tổng Lãnh sự Anh cảm ơn Việt Nam từ tận đáy lòng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Y tế trao giấy chứng nhận xuất viện và chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 cho bệnh nhân 91. (Ảnh: TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19) đánh giá, thành công của ca bệnh 91 là minh chứng cho sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, tâm sức của đội ngũ y bác sỹ Việt Nam. Trong hơn 100 ngày điều trị vừa qua, ở mỗi một giai đoạn các y bác sỹ đã đưa ra những giải pháp mới phù hợp với diễn tiến sức khỏe bệnh nhân. Điều đáng mừng, những giải pháp này đã mang lại hiệu quả vô cùng tốt khi giờ đây bệnh nhân 91 đã khỏe mạnh, được xuất viện, trở về quê nhà.

BN91 xuất viện, Tổng Lãnh sự Anh cảm ơn Việt Nam từ tận đáy lòng - Ảnh 2.

Ông Ian Gibbons, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn đối với các y bác sỹ Việt Nam đã điều trị thành công cho bệnh nhân 91 (Ảnh: TTXVN)

Ông Ian Gibbons, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo Bộ Y tế, đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong nỗ lực cứu sống công dân Anh là bệnh nhân 91.

"Tôi xin được mượn lời của phi công 91, công dân Anh, cảm ơn Việt Nam từ tận đáy lòng. Không chỉ bệnh nhân 91, có rất nhiều công dân Anh được ngành y tế Việt Nam quan tâm chu đáo trong việc cách ly, điều trị. Họ đều tỏ lòng biết ơn Việt Nam" - Báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Ian Gibbons, tổng lãnh sự Anh.

Theo kế hoạch, 17h ngày 11/7, bệnh nhân 91 rời khỏi Bệnh viện Chợ Rẫy, di chuyển ra Hà Nội và đến 23h ngày 11/7 sẽ trở về Vương quốc Anh trên máy bay Boieng 787 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airline).

Trước đó, bệnh nhân 91 nhập viện ngày 18/3/2020 sau khi đến quán bar Buddha - ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại TP.HCM. Tính đến ngày 11/7, bệnh nhân này trải qua 115 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy với 57 ngày chạy ECMO (tim phổi nhân tạo). Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất Việt Nam phải trải qua nhiều giai đoạn điều trị, trong đó có những giai đoạn rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh” nhưng đã được các bác sỹ Việt Nam điều trị khỏi bệnh hoàn toàn.

[INFOGRAPHIC] Kỳ tích 115 ngày vượt cửa tử COVID-19 của bệnh nhân 91 [INFOGRAPHIC] Kỳ tích 115 ngày vượt cửa tử COVID-19 của bệnh nhân 91

VTV.vn - Hôm nay, BN91 - nam phi công người Anh mắc COVID-19 được điều trị tại Việt Nam - trở về quê hương bằng máy bay, kết thúc hành trình cam go 115 ngày trên giường bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước