Bỏ chợ cũ nhưng chưa có chợ mới

Tuyết Mai, Phùng Sơn-Thứ ba, ngày 19/07/2022 10:26 GMT+7

VTV.vn - Khu chợ tồn tại hơn 15 năm nay, gắn với đời sống của người dân phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội đã bất ngờ bị phá bỏ, khi chưa có phương án cho chợ mới.

Điều này đang làm ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều tiểu thương trong vùng cũng như việc mua sắm, đi chợ hàng ngày của người dân.

Khu chợ này đã gắn bó với người dân phường Gia Thụy gần 15 năm nay. Những người dân, đặc biệt là người già sống xung quanh cho biết họ đã rất bất ngờ khi chợ bị phá dỡ.

Bỏ chợ cũ nhưng chưa có chợ mới - Ảnh 1.

Ngay khi biết tin chợ sẽ bị phá dỡ để làm dự án mở đường, các tiểu thương ở khu chợ này đã làm đơn kiến nghị lên UBND Phường Gia Thụy và Quận Long Biên. Nhưng trong lúc chờ được giải quyết, việc phá dỡ đã được triển khai.

Đại diện UBND Quận Long Biên và phường Gia Thụy cho biết, cách đây 14 năm, để tạo điều kiện cho bà con kinh doanh buôn bán thuận lợi, tránh lấn chiếm vỉa hè, UBND Quận Long Biên đã lấy tạm khu đất nằm trong quy hoạch mở đường trong khu dân cư để làm chợ tạm. Công ty CP Trọng Nghĩa đầu tư xây dựng và vận hành chợ.

Bỏ chợ cũ nhưng chưa có chợ mới - Ảnh 2.

Đến nay, dự án làm đường bắt đầu triển khai nên Công ty Trọng Nghĩa phải tự phá dỡ chợ cũ, trả lại mặt bằng cho dự án. Hiện trên bản đồ quy hoạch, phường Gia Thụy cũng đã được bố trí gần 4.000 m2 quy hoạch là khu chợ dân sinh nhưng đến nay vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng nên chưa có chỗ để chuyển chợ tạm về.

Bố trí đi chợ khác là một phương án của phường, tuy nhiên, phần lớn người dân đều ở xung quanh đây và đã quen với khu vực này nên không muốn đi xa.

Trong khi chợ mới chưa có mặt bằng xây dựng, chợ cũ đã bị dỡ bỏ, bà con phường Gia Thụy chỉ mong muốn sớm có mặt bằng khác làm chợ tạm để ổn định đời sống, kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước