Bộ đội Biên phòng mang Tết Trung thu đến với trẻ em nghèo biên giới

Biên phòng tỉnh Nghệ An-Thứ bảy, ngày 10/09/2022 12:47 GMT+7

VTV.vn - Tết Trung thu năm nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên biên giới.

Trung thu năm nay, gia đình chị Bản, anh Lâm rất vui khi được nhận quà của các chiến sĩ biên phòng. Gia đình nghèo, hai vợ chồng chị Bản phải thay nhau chăm sóc 3 con khuyết tật. Các em không thể đi lại vui chơi như các bạn cùng trang lứa. Gia đình thấy ấm lòng khi các chiến sĩ đến tận nhà tặng quà cho các con

"Các anh bộ đội biên phòng đến tận nhà các cháu tàn tật tổ chức Tết Trung thu cho các cháu, gia đình cảm ơn'', anh Cụt Đình Lâm, bản Na Mỳ, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An chia sẻ.

Những ngày này, ở biên giới Kỳ Sơn mưa to, đường sạt lở và lầy lội nhưng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vẫn vượt đường xa, đến tận các bản làng biên giới tổ chức Tết Trung thu. Nhiều phụ huynh cũng đã tự nguyện góp hoa quả trong vườn để tổ chức Trung thu cho các cháu.

Bộ đội Biên phòng mang Tết Trung thu đến với trẻ em nghèo biên giới - Ảnh 1.

Với mong muốn đem đến niềm vui cho các em học sinh nơi địa bàn biên giới, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã trực tiếp đến tặng quà và bánh Trung thu cho các em học sinh nghèo, mong con em đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm và bước vào năm học mới đạt nhiều kết quả tốt.

Ngày hội Trung thu cho 500 trẻ mồ côi vì COVID-19

500 thiếu nhi mồ côi do đại dịch COVID-19 đến từ các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minhđã có một đêm hội Trung thu ấm áp tại Công viên văn hóa Đầm Sen vào tối 9/9. Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình Ngày hội Trung thu lần thứ 16 diễn ra từ ngày 6 đến 9/9 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Đắk Lắk.

Tại đây, các em được trải nghiệm không khí Tết Trung thu với các hoạt động vui chơi, rước đèn ông sao, thưởng thức ẩm thực, bánh Trung thu cùng nhiều quà tặng, đồ dùng học tập và học bổng…

Ngày hội Trung thu lần thứ 16 rất đặc biệt bởi bên cạnh nhóm đối tượng chính là các em thiếu nhi, học sinh độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 6 có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập, tại những vùng sâu, vùng xa và vùng cao, chương trình năm nay còn hướng đến với các em bị mất người thân, cuộc sống bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước