Bộ GTVT: Có hiện tượng dàn xe để dựng chuyện ở trạm Cai Lậy

VTV9-Thứ tư, ngày 16/08/2017 09:05 GMT+7

Trạm thu phí Cai Lậy. (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

VTV.vn - Qua tìm hiểu cụ thể, người dân tại chỗ không có động thái, chỉ có 7 doanh nghiệp ở địa phương khác phản ứng và có hiện tượng dàn xe tại chỗ để dựng chuyện ở trạm Cai Lậy.

Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa cho biết.

Chiều 15/8, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong các dự án giao thông theo hình thức BOT, nhiều ý kiến đã được đưa ra đề nghị Bộ Giao thông Vận tải làm rõ thêm vấn đề được dư luận quan tâm tại trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Được biết, từ chiều tối 14/8, sau hai ngày liên tiếp xảy ra tình trạng tài xế xe tải, ô tô và xe khách đồng loạt đưa tiền mệnh giá thấp (200 - 500 đồng) khi qua trạm, gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài theo hai hướng từ Cần Thơ về TP.HCM và ngược lại, chủ đầu tư đã quyết định xả trạm cho đến nay.

Cuộc sống người dân bên trạm thu phí BOT Cai Lậy bị xáo trộn Cuộc sống người dân bên trạm thu phí BOT Cai Lậy bị xáo trộn Tiền Giang kiến nghị giảm phí tại trạm BOT Cai Lậy Tiền Giang kiến nghị giảm phí tại trạm BOT Cai Lậy Kẹt xe nghiêm trọng, trạm thu phí BOT Cai Lậy xả trạm cả hai chiều Kẹt xe nghiêm trọng, trạm thu phí BOT Cai Lậy xả trạm cả hai chiều

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước