Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: "Việt Nam là điểm đến du lịch an toàn"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/02/2022 22:31 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc trò chuyện đầu xuân với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

PV: Xin chào Bộ trưởng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã rất nhấn mạnh quyết tâm chấn hưng văn hóa. Vậy, là cơ quan trực tiếp tham mưu cũng như quản lý văn hóa, ngành xác định sứ mệnh của mình như thế nào trong chiến lược phát triển văn hóa của đất nước?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ bằng một chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây: Một là phải nhận thức sâu hơn các quan điểm, đường lối của Đảng về vấn đề xây dựng văn hóa. Thứ hai là phải chọn việc, chọn điểm, trong đó cái chọn điểm đầu tiên của ngành đó là phải tập trung để xây dựng môi trường văn hóa. Bộ Văn hóa xác định lấy địa bàn thôn bản, khu phố, dân cư, cơ quan để xây dựng một lĩnh vực khác, môi trường khác mà Bộ cũng đang hướng đến. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, đấy chính là giá trị của văn hóa trong tác động đến kinh tế và cũng khẳng định vị thế của văn hóa trong kinh tế và trong chính trị.

PV: Được biết, Bộ đang tập trung những đề án rất lớn như đề án về xây dựng hệ giá trị Việt Nam rồi phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 thì sẽ tạo ra những đột phá gì cho văn hóa đất nước về lâu dài?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Ở các quốc gia khác, công nghiệp văn hóa được ví như là một cái đóng góp tích cực của ngành kinh tế và đó chính là sự phát triển rất bền vững. Vậy Việt Nam chúng ta có làm được không? Tôi nghĩ là sẽ làm được.

Chúng ta cũng không cầu toàn, không phải cứ làm bằng tất cả những cái gì chúng ta có mà chúng ta phải tính toán đến những gì thị trường văn hóa thế giới đang cần ở Việt Nam và tiếp cận như thế thì hy vọng là đến cuối nhiệm kỳ, nền công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp vào tăng trưởng 7% GDP mà như tinh thần Nghị quyết và chiến lược văn hóa đã đề ra.

PV: Với lĩnh vực du lịch, chúng ta đều biết là thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, du lịch đang ấm dần lên sau 2 năm gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ có những giải pháp gì trong thời gian tới để khôi phục ngành công nghiệp không khói này mà vẫn đảm bảo an toàn?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Ngành xác định là có hai cái trụ cột lớn trong du lịch, vẫn phải dựa vào du lịch nội địa trong bối cảnh dịch bệnh đang còn diến biến rất phức tạp, khó lường. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn cho các công ty lữ hành, các chính quyền địa phương phải nỗ lực liên kết giải quyết bài toán về điểm đến an toàn, bài toàn về sản phẩm du lịch, bài toán về thị hiếu của khách sau đại dịch để có những gói du lịch phù hợp.

Đảng và Nhà nước đã cho phép thí điểm 7 địa phương để đón khách du lịch quốc tế, bước đầu chúng ta đã thành công. Dù số lượng khách chưa nhiều, chỉ mới dưới 9.000 khách trong 2 tháng nhưng thông điệp chúng ta mang đến cho bạn bè quốc tế rất rõ ràng: "Việt Nam là một điểm đến du lịch an toàn".

Chúng tôi đề xuất với Chính phủ là cho phép mở lại thị trường quốc tế. Chúng ta sẽ mở cửa rộng rãi, toàn diện cho khách quốc tế. Chúng tôi xin được bày tỏ lời tri ân sâu sắc đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam trong một năm qua đã nỗ lực vượt khó cùng với ngành để thực hiện được nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Chúng tôi xin được kính chúc các vị một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn!

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng đã nhận lời phỏng vấn của VTV!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước