Bộ trưởng Bộ Y tế: Đối phó với COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh là "cuộc chiến khốc liệt nhất"

Theo SK&ĐS-Thứ sáu, ngày 29/10/2021 16:25 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dù dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp song TP Hồ Chí Minh đã trải qua những thời khắc cam go, khốc liệt.

Sáng 29/10, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác của TP Hồ Chí minh đã đến Bộ Y tế làm việc, gặp mặt tri ân các lực lượng y tế tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại buổi gặp mặt, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ: "Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chia sẻ rằng rất cảm động, khó nói. Khi chỉ huy thì dễ hơn khi ngồi nhớ lại, nói lại việc mình làm. Đây là việc rất khó khăn với chúng tôi".

Người đứng đầu ngành Y tế chúc mừng thành phố đã bước đầu chiến thắng dịch bệnh COVID-19, cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Thành phố đã trải qua những thời khắc khó khăn, khốc liệt.

"Các đồng chí nói nhiều đến các bài học kinh nghiệm, chúng tôi cho rằng trong đó có sự đóng góp, đồng lòng, nhất trí của người dân Thành phố dù đã trải qua những thời khắc khó khăn, mất mát… Chúng tôi cảm ơn người dân Thành phố trong lúc khó khăn đã luôn nỗ lực, kề vai cùng lực lượng tuyến đầu, lực lượng y tế để cùng chống dịch" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, dù dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp song TP Hồ Chí Minh đã trải qua những thời khắc cam go, khốc liệt: "Có lẽ trong cuộc đời người làm nghề y, đây là trận chiến khốc liệt nhất. Đúng như nhiều giáo sư, các thầy, các bác sĩ cũng nói rằng 4 tháng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh còn có thể nhiều hơn kinh nghiệm của 5 năm, thậm chí cả cuộc đời. Có nhiều người đã trải qua thời khắc rất khó khăn".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, quyết định điều động một lực lượng nhân lực lớn vào Thành phố là không hề dễ.

"Lúc đầu chúng tôi điều động 39 cán bộ chủ chốt của Bộ Y tế vào hỗ trợ, đồng hành với thành phố phòng chống dịch. Tiếp đó là huy động lực lượng lớn nhân lực y tế vào hỗ trợ thành phố. Thống kê bước đầu có gần 25.000 lượt cán bộ y tế, 39 đơn vị y tế của Bộ đã điều động vào TP Hồ Chí Minh" - Bộ trưởng nói.

Nhớ lại thời điểm điều lực lượng vào TP Hồ Chí Minh với con số đến hơn 10.000 người, Bộ trưởng cho biết thời điểm đó "chúng ta đã mường tượng ra cuộc chiến ở TP Hồ Chí Minh khốc liệt hơn rất nhiều".

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: "Câu chuyện thiết lập, vận hành Trung tâm hồi sức tích cực là cực kỳ quan trọng". Bộ Y tế và các đơn vị chỉ có con người, trang thiết bị, máy móc nhưng nếu không có thành phố chia sẻ, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, về hậu cần... thì Bộ Y tế khó có thể thần tốc thiết lập, vận hành được các Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh.

"Không chỉ chúng tôi mà rất nhiều y bác sĩ từ TP Hồ Chí Minh trở về đã bày tỏ lời tri ân với TP Hồ Chí Minh, với nghĩa tình của Thành phố và của người dân đã hỗ trợ mọi mặt cho lực lượng y tế trong những ngày chống dịch tại TP Hồ Chí Minh"- Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước