Bộ Y tế phát thông báo tìm người tiếp xúc gần, đi cùng BN1440 và BN1451

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 28/12/2020 21:11 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Đề nghị những người có tiếp xúc gần, đi cùng với 2 ca bệnh COVID-19 là BN1440 và BN1451 liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng Bộ Y tế.

Ngày 28/12, Bộ Y tế phát đi thông tin đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với trường hợp BN1440 (nam, 32 tuổi, trú tại Mang Thít, Vĩnh Long, từ Myanmar nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 24/12/2020) và BN1451 (cũng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cùng BN1440) liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế quận, huyện, xã, phường, thị trấn), hoặc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đối với trường hợp bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020, đến nay, ngành y tế các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long đã kiểm soát và lấy mẫu xét nghiệm đối với những người tiếp xúc gần.

15 trường hợp F1 đã lấy mẫu xét nghiệm đều âm tính. Những người này đang được cách ly tại trạm Y tế thị trấn Cái Nhum của huyện Mang Thít. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long vẫn đang theo dõi những người F1, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2, lần 3. Khu vực cách ly cũng được chính quyền địa phương thành lập chốt kiểm soát chặt chẽ.

Liên quan đến BN1451, bệnh nhân là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440), sau đó về TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bộ Y tế phát thông báo tìm người tiếp xúc gần, đi cùng BN1440 và BN1451 - Ảnh 1.

Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh với hơn 70 hộ đang được phong tỏa nghiêm ngặt. (Ảnh: Trần Bình)

Sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa một phần khu B, chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, Quận 5).

Trung tâm Y tế quận 8- TP Hồ Chí Minh cho biết bước đầu đã xác minh và cách ly 13 trường hợp F1 và 48 trường hợp F2 (tiếp xúc với F1). Tất cả trường hợp F1 cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trung tâm Y tế quận 8 đề nghị hai địa điểm mà các trường hợp F1, F2 trên thường xuyên lui tới là quán ABU (32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8) và Karaoke Su Su (trên đường quốc lộ 50, phường 5, quận 8) tạm dừng hoạt động để tiến hành phun thuốc tiêu trùng khử độc, vệ sinh khử khuẩn.

Nhiều địa phương phải vào cuộc kiểm soát COVID-19 sau ca bệnh 1440 Nhiều địa phương phải vào cuộc kiểm soát COVID-19 sau ca bệnh 1440

VTV.vn - Hiện các địa phương đang tăng cường giám sát không để dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng, siết chặt các đường mòn lối mở, ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước