BV Chợ Rẫy trở thành nơi đầu tiên trên thế giới dùng tĩnh mạch thận chữa bệnh Whitmore

VTV News (t/h)-Thứ năm, ngày 10/12/2020 06:31 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa trở thành nơi đầu tiên trên thế giới dùng phương pháp này để tái tạo động mạch chủ bụng, cứu sống bệnh nhân nhiễm khuẩn "ăn thịt người" .

Khoa Phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy vừa trở thành đơn vị đầu tiên trên thế giới sử dụng tĩnh mạch thận trái làm mảnh ghép để tái tạo thành công động mạch chủ bụng của bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn Whitmore.

Vi khuẩn gây bệnh Whitmore khi xâm nhập vào cơ thể người, sẽ gây hoại tử nhiều cơ quan và diễn tiến rất nặng. Đặc biệt khi vi khuẩn gây hoại tử động mạch chủ bụng, chảy máu ồ ạt, không thể khâu cầm máu. Bệnh nhân thường tử vong ngay lập tức.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, điểm đặc biệt ở bệnh này là động mạch chủ bụng bị mủn nát do vi khuẩn nên không thể khâu cầm máu. Mặt khác, sử dụng mạch máu nhân tạo thay thế đoạn động mạch chủ bị hoại tử sẽ dẫn đến nhiễm trùng ống ghép cũng gây chảy máu và tử vong. Các phương pháp khác cho kết quả kém, thường dẫn đến cắt cụt chân và tử vong cao.

Sau thời gian nghiên cứu điều trị, khoa Phẫu thuật mạch máu của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lần đầu tiên sử dụng tĩnh mạch thận trái làm mảnh ghép, tái tạo thành công động mạch chủ bụng bị hoại tử và vỡ vào ruột non nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Phương pháp mới này có thể mở ra hy vọng mới cho những bệnh nhân không may mắc căn bệnh chết người này.

Bộ Y tế yêu cầu phổ biến hướng dẫn phát hiện bệnh vi khuẩn 'ăn thịt người' Whitmore Bộ Y tế yêu cầu phổ biến hướng dẫn phát hiện bệnh vi khuẩn "ăn thịt người" Whitmore

VTV.vn - Sau các đợt bão lũ, số bệnh nhân mắc bệnh Whitmore đang tăng đột biến tại các tỉnh miền Trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước