Cà Mau: Cách ly tại tàu cá hơn 100 thuyền viên

Trần Hùng - Lê Khoa-Thứ hai, ngày 30/08/2021 15:04 GMT+7

Cách ly các thuyền viên tại tàu cá.

VTV.vn - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã tiến hành cách ly 113 thuyền viên tại tàu và đưa 10 thuyền viên đi cách ly tập trung.

Sáng 30/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Đốc, BĐBP Cà Mau cho biết, qua công tác kiểm tra và theo dõi truy vết lịch trình hoạt động của các tàu đánh cá trên biển, Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc đã phát hiện 15 tàu với khoảng 120 thuyền viên đã ra vào các tỉnh lân cận thuộc vùng có dịch COVID-19 trong thời gian dưới 14 ngày.

Đồn Biên phòng Sông Đốc đã thực hiện các quy định phòng, chống dịch, bàn giao và đề nghị UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời ra Quyết định cách ly tại tàu 113 thuyền viên và đưa đi cách ly tập trung 10 thuyền viên theo quy định.

Trước đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau đã có công văn hướng dẫn và quy định cụ thể một số nội dung bắt buộc đối với người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển tỉnh về việc chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tất cả người, phương tiện khi ra, vào khu vực biên giới biển của tỉnh bằng đường biển phải trình báo và được phép của lực lượng BĐBP; quá trình hoạt động trên biển không được tiếp xúc với tàu nước ngoài, không nhận vận chuyển người khác vào bờ (trừ trường hợp khẩn cấp, cứu nạn, cứu hộ).

Cà Mau: Cách ly tại tàu cá hơn 100 thuyền viên - Ảnh 1.

BĐBP tỉnh Cà Mau thắt chặt kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển tỉnh để phòng dịch.

Công văn cũng quy định rõ: Đối với phương tiện đánh bắt thủy sản có lịch trình ra, vào cửa biển trong ngày, phải thực hiện khai báo hoạt động tiếp xúc với người và phương tiện khác trên biển (nếu có); tự theo dõi sức khỏe và không được tiếp xúc với người ngoài khi về tại nhà.

Đối với phương tiện đánh bắt thủy sản, phương tiện dịch vụ hậu cần nghề cá hoạt động dài ngày trên biển: Thuyền trưởng, chủ phương tiện phải thực hiện khai báo lịch trình hoạt động trên biển của tàu cá (theo mẫu Bảng khai báo do Bộ đội Biên phòng tỉnh cung cấp); khai báo y tế người đi trên phương tiện khi vào cửa biển; giải trình về sự thay đổi (nếu có) về người đi trên phương tiện và chịu trách nhiệm về nội dung khai báo, giải trình của mình; đồng thời trình báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, không được tiếp xúc với người khác khi ở tại nhà.

Đối với các phương tiện không xuất trình đầy đủ giấy tờ, hoặc phương tiện hoạt động trên biển có tiếp xúc với tàu nước ngoài, thì khi vào địa bàn phải thực hiện khai báo và cách ly tập trung theo quy định (cách ly tất cả những người trên tàu). Nếu khai báo không trung thực, khi bị phát hiện thì thuyền trưởng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước