Cà Mau nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi cá đồng

Bích Ngọc - Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau-Thứ sáu, ngày 12/07/2024 06:05 GMT+7

Tích cực triển khai các mô hình nuôi gây tạo, phục hồi và duy trì nguồn lợi cá đồng.

VTV.vn - Tỉnh Cà Mau tích cực tuyên truyền để góp phần khôi phục, bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá trên địa bàn tình.

Đầu mùa mưa là thời điểm thích hợp để các loại cá đồng sinh sản, lượng cá non dồi dào tại các ao hồ, kênh rạch, ruộng đồng… trong các vùng quy hoạch ngọt hóa, vùng sản xuất lúa – tôm kết hợp, vùng rừng và ven rừng tràm.. Đây cũng chính là thời điểm nạn khai thác, mua bán cá non diễn ra ở nhiều nơi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi cá đồng, làm tận diệt nguồn thủy sản vùng ngọt và cần được ngăn chặn. Các loại cá non thường được khai thác, mua bán phổ biến tại một số chợ đầu mối như cá sặc, cá rô, cá lóc (lòng ròng).

Để khai thác được nguồn cá non này, người dân sẽ dùng các loại lưới dày mặt như lưới mành để kéo, đánh bắt. Cá non, nhất là cá lòng ròng thường có tập quán sinh sống theo bầy đàn, nên khi tiến hành đánh bắt, khai thác sẽ thu hoạch được trọn bầy. Đến khi những bầy cá lòng ròng lớn lên, tách đàn để kiếm ăn, không dùng lưới để kéo được thì một số người dùng dây thuốc cá để thuốc, dùng xuyệt điện để khai thác.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các địa phương, đơn vị có liên quan đã tuyên truyền cho 1.655.187 lượt người, vận động 34.266 hộ dân ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác nguồn lợi thủy sản, người dân đã tự giác giao nộp hơn 600 bộ dụng cụ kích điện mang tính khai thác hủy diệt.

Những năm gần đây nguồn lợi thủy sản nói chung, nguồn lợi cá đồng trên địa bàn tỉnh nói riêng đang suy giảm mạnh. Vì thế tỉnh Cà Mau đã nỗ lực tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân song song đó là công tác gây tạo, nuôi dưỡng và duy trì nguồn lợi thủy sản vùng ngọt cũng được các ngành, địa phương quan tâm.

Hiện nay, hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt. Đến nay, các địa phương và lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 1.225 trường hợp về tàng trữ, sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, với tổng số tiền xử phạt hơn 4 tỉ đồng. Ngoài ra, các ngành chức năng còn tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát tại các điểm chợ để quản lý và ngăn chặn tình trạng buôn bán cá non.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước