Các địa phương vùng cao tập trung chống rét đậm, rét hại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/12/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Miền Bắc bước vào đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông. Nhiều tỉnh vùng núi đã phải chuẩn bị các phương án bảo vệ sức khỏe cho người dân và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Từ mấy ngày nay, các tỉnh thành vùng cao đã quán triệt những hướng dẫn về phòng chống tác hại của rét đậm, rét hại cho người và vật nuôi, cây trồng.

Các địa phương vùng cao tập trung chống rét đậm, rét hại - Ảnh 1.

Các trường mầm non bảo đảm đủ chăn, đệm cho các bé trong những ngày giá rét.

Tại Hà Giang, các trường mầm non và tiểu học đã huy động các nguồn lực đóng góp chăn ấm, màn, gối, xốp để trải sàn nhà, xây dựng phòng vệ sinh có lắp bình nóng lạnh, tăng cường thêm thức ăn có nhiều đạm để các em nhỏ để có thể giữ ấm cơ thể, phòng tránh các bệnh trong mùa đông giá rét.

Các địa phương vùng cao tập trung chống rét đậm, rét hại - Ảnh 2.

Còn tại Lào Cai, những ngày trở rét, lượng bệnh nhân nhi ở các bệnh viện của tỉnh tăng vọt. Các bệnh viện đã phải trang bị thêm lò sưởi, đèn hồng ngoại, đệm và chăn ấm cho bệnh nhi và người nhà. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng phối hợp với các đơn vị thiện nguyện để cung cấp bữa ăn cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã hướng dẫn người dân thu gom, dự trữ thức ăn; che chắn chuồng trại, chuẩn bị các nguồn nhiệt để sưởi ấm cho gia súc, không thả khi nhiệt độ dưới 12 độ C; che phủ nylon cho mạ, không gieo cấy, chăm sóc lúa khi nhiệt độ dưới 15 độ C; thu hoạch các loại cá thương phẩm, giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước