Các "điểm nóng" COVID-19 đang kiểm soát tình hình như thế nào?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/06/2021 19:44 GMT+7

VTV.vn - Bắc Giang, Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh là 3 địa phương có số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất trong đợt dịch thứ 4 tính tới thời điểm này.

Sau hơn 1 tháng xuất hiện ca bệnh COVID-19 mới trong cộng đồng, tính từ ngày 27/4 đến nay, Việt Nam có tổng cộng hơn 5.700 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước với quy mô, tốc độ lây lan lẫn mức độ nguy hiểm hơn hẳn những đợt dịch trước.

Tính đến 12h ngay 7/6, Việt Nam có tổng cộng 7.327 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh. Số ca điều trị khỏi: 3.368 ca. Hiện đang có khoảng hơn 5.500 ca đang được theo dõi và điều trị.

3 địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất trong đợt dịch thứ 4, tính tới thời điểm này là: Bắc Giang: 3181 ca; Bắc Ninh 1099 ca; TP Hồ Chí Minh 402

Có 15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Nếu như ngày 29/5, số ca nhiễm mới là gần 300 ca. Từ ngày 1-5/6, số ca nhiễm mới đã giảm, dao động trong khoảng hơn 200 - 250 ca. Đến ngày 6/6, số ca nhiễm mới đã giảm xuống con số 206 ca. Đặc biệt, số ca mắc mới chủ yếu ở trong những khu vực đã được cách ly, phong tỏa.

Cho đến thời điểm này, Bắc Giang vẫn đang là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất với hơn 3.100 ca. Tình hình dịch tại Bắc Giang được nhận định đã được kiểm soát nhưng mỗi ngày tỉnh vẫn ghi nhận trên dưới 100 ca mắc mới.

Lý giải về vấn đề này, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: "Ngay từ đầu, tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc rất quyết liệt, tạm dừng các khu công nghiệp, chủ động giữ chân 67.000 công nhân ngoại tỉnh không trở về địa phương. Tổ chức cách ly tập trung ngay những người tiếp xúc gần và nhanh chóng phong tỏa ổ dịch cũng như các khu dân cư tập trung đông công nhân có nguy cơ cao. Hiện nay, để khống chế dịch, tỉnh Bắc Giang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần tại các khu cách ly tập trung cũng như tại các khu vực phong tỏa, nơi tập trung nhóm nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất để phát hiện và đưa nhanh người nhiễm bệnh ra khỏi cộng đồng.

Đây là quá trình làm sạch ổ dịch nên tỉnh Bắc Giang đã và đang làm rất kiên trì, thường xuyên, liên tục. Chính vì thế, đến nay, Bắc Giang vẫn ghi nhận số ca mắc hàng ngày ở mức cao tuy nhiên, số ca dương tính hầu hết là các đối tượng F1 trong các khu cách ly tập trung và công nhân thuộc nhóm nguy cơ cao trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế; rất ít trường hợp ở cộng đồng. Như vậy, hầu hết ca bệnh đều nằm trong diện quản lý, không phải là ca bệnh cộng đồng".

Các điểm nóng COVID-19 đang kiểm soát tình hình như thế nào? - Ảnh 1.

TP Hồ Chí Minh tăng cường tầm soát dịch bệnh trong công nhân lao động (Ảnh: TTXVN)

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, liên quan đến ổ dịch ở quận Gò Vấp, 21/22 địa phương của TP đã xuất hiện những ca bệnh. Các địa phương khác cũng có những ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan các điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng.

TP Hồ Chí Minh ưu tiên xét nghiệm khẩn cấp và thường xuyên tại các khu vực có nguy cơ cao. Công suất xét nghiệm 10.000 ca/ngày đã được TP sử dụng tối đa. Nhờ đó, từ ngày 31/5 đến nay, chỉ trong vòng 7 ngày, chiều hướng diễn tiến dịch bệnh đã có dấu hiệu lạc quan.

Sau gần 1 tuần ngày áp dụng giãn cách xã hội, số ca bệnh phát hiện tại TP Hồ Chí Minh hàng ngày đang có dấu hiệu giảm dần, còn khoảng 20-25 ca trong cộng đồng, còn lại là các ca phát hiện trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa. TP đặt mục tiêu khống chế dịch hoàn toàn sau 2 tuần kể từ ngày giãn cách.

Không chỉ TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang hay Bắc Ninh, nhiều địa phương đang có dịch cũng đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng dập dịch, tạo điều kiện cho khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước