Các khu vực trên cả nước đều nắng đẹp trong ngày Giỗ Tổ

PV-Chủ nhật, ngày 10/04/2022 08:07 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: PLO.

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 10/4 (ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), hầu hết các khu vực trên cả nước đều có nắng đẹp, thích hợp để người dân đi chơi dịp nghỉ Lễ.

Cụ thể, Bắc Bộ ngày nắng với nền nhiệt cao nhất từ 28-30 độ C, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Riêng tỉnh Phú Thọ, từ ngày 10-11/4 ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 20-30 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi...

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-10 độ vĩ Bắc nên ngày và đêm 10/4, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong ngày và đêm 10/4, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước