Các tỉnh biên giới kích hoạt hệ thống phòng chống dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/04/2021 06:13 GMT+7

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các tỉnh khu vực biên giới đã đồng loạt kích hoạt hệ thống phòng chống dịch COVID-19 để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

* Tại Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thiết lập vành đai 3 lớp tại khu vực biên giới, lập 117 tổ chốt, trực 24/24h để kiểm soát người nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở. Tỉnh cũng tạm dừng triển khai mô hình kiểm tra "Một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavan.

* Tại Nghệ An, Bộ đội biên phòng đã lập 33 tổ chốt thường xuyên kiểm tra, kiểm soát cả đường bộ và đường biển. Tỉnh cũng dừng tất cả các hoạt động lễ hội, kể cả việc bắn pháo hoa dịp 30/4, khai trương mùa du lịch Cửa Lò 2021.

* Tại Tây Ninh, trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Campuchia, tỉnh đã yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là cảnh giác cao độ đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, không để dịch bệnh lây lan.

* Còn tại An Giang, tỉnh thành lập 11 tổ kiểm tra phòng, chống dịch tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay, vùng biên giới của tỉnh An Giang có gần 1.500 chiến sĩ thuộc các đơn vị tuần tra kiểm soát ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 nơi biên giới Tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 nơi biên giới

VTV.vn - Trong bối cảnh các nước láng giềng đang bùng phát dịch Covid - 19, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã và đang cùng hiệp lực xây dựng phòng tuyến biên giới vững chắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước