Các tỉnh phía Bắc điêu đứng vì mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/08/2015 14:18 GMT+7

Cánh đồng tại xã Chiềng Đông (Tuần Giáo, Điện Biên) chìm trong biển. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Cho đến thời điểm này, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có 3 tỉnh Cao Bằng, Điện Biên và Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Gãy cầu tại phường Hà Phong, TP Hạ Long

Tại Quảng Ninh, mưa lớn từ đêm 2/8 và sáng 3/8 tiếp tục gây ảnh hưởng tại TP Hạ Long và TP Uông Bí. Theo dự báo, ngày 3/8, mưa sẽ tiếp tục bao phủ toàn Bắc Bộ, trong đó Quảng Ninh sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất rất lớn. Theo ghi nhận của phóng viên VTV đang có mặt tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất hiện nay, hơn 100 hộ dân đã được di dời khẩn cấp.

TP Hạ Long vẫn đang có mưa to. Cơn mưa kéo dài từ 3h30 ngày 3/8. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Ninh, lượng mưa đo được tại TP Hạ Long hiện đang bằng lượng mưa đo được ngày 28/7, ngày mà thành phố xảy ra những thiệt hại nghiêm trọng nhất về người và tài sản.

Phường Giếng Đáy, Bạch Đằng, Cao Xanh, Cao Thắng, Hà Trung, Hà Lầm là những địa bàn có tình trang sạt lở nghiêm trọng nhất. Các lực lượng gồm công an, quân đội, dân quân và xe lội nước đang túc trực từ đêm 2/8 đến nay, để sẵn sàng phương án ứng cứu nếu có những tình huống nguy cấp xảy ra.

Tại phường Hà Phong, TP Hạ Long, cây cầu giao thông quan trọng của phường hiện đã bị gãy.

Cao Bằng: Sạt lở núi, 3 người mất tích

Tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, hàng vạn khối đất đá đã đổ xuống một ngôi nhà gỗ, khiến 3 người mất tích trong đống đổ nát, 5 người bị thương hiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Thông Nông.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà này nằm trong số 5 hộ bắt buộc phải di chuyển do nguy cơ sạt lở đất, nhưng không biết vì lý do gì cả gia đình lại có mặt tại nhà cũ và đã xảy ra tai nạn.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang huy động mọi lực lượng và phương tiện để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, đất đá trên núi cao vẫn đang có hiện tượng sạt lở nên công tác tiếp cận hiện trường rất nguy hiểm.

Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ tại Điện Biên

Trước những thiệt hại do lũ ống, ngập úng và sạt lở đất, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với lực lượng vũ trang giúp người dân khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Điện Biên đã đến các điểm xung yếu, chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng và các ngành chức năng huy động lực lượng triển khai các phương án tại chỗ giúp các hộ dân bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở cao di chuyển đến nơi an toàn và vệ sinh phòng chống dịch bệnh . Đồng thời, nhanh chóng đảm bảo giao thông trên các tuyến đường.

Đến chiều tối 2/8, các hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ đã ổn định sinh hoạt trở lại. Các tuyến đường Quốc lộ 4H và 12 cơ bản thông tuyến để các phương tiện qua lại. Riêng tuyến Quốc lộ 6, đoạn Tuần Giáo - thị xã Mường Lay bị sạt lở lớn nhất, dự kiến chiều nay (3/8) mới thông đường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước