Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

PV-Chủ nhật, ngày 08/11/2020 06:00 GMT+7

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

VTV.vn - Đây là nội dung thông báo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 19h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, trên bờ biển miền Trung Philippines khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 19h ngày 8/11, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/h), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 115 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi, cập nhật diễn biến ATNĐ qua các bản tin của cơ quan dự báo và các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

2. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức thực hiện.

Liên tiếp xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Liên tiếp xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

VTV.vn - Bão số 11 chưa kịp tan, lúc này, gần Biển Đông lại xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước