Các tỉnh yêu cầu người dân trở về sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/05/2021 06:23 GMT+7

Người dân có thể thực hiện khai báo y tế bằng mã QR code (Ảnh: báo Nhân dân)

VTV.vn - Hà Nội và nhiều tỉnh thành yêu cầu người dân từ nơi khác trở về phải khai báo y tế. Sẽ có nhiều biện pháp giám sát đảm bảo người dân thực hiện nghiêm túc.

Những ngày qua, một lượng lớn người dân đã quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. UBND thành phố đã yêu cầu việc siết chặt công tác chống dịch, trong đó bắt buộc người dân từ nơi khác trở về phải khai báo y tế.

Loa phát thanh hoạt động hết công suất để yêu cầu người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ phải khai báo y tế nhưng không phải ai cũng để ý.

- " Có, tôi có biết về việc khai báo y tế, tôi khai rồi".

- "Em biết về việc phải khai báo y tế, em đã khai online trên điện thoại rồi".

- "Tôi là giúp việc, tôi có biết gì đâu, về lại Hà Nội là đi làm thôi".

- "Tôi không để ý…".

Ngoài các biện pháp tuyên truyền, nhiều phường xã đã thành lập tổ phản ứng nhanh COVID-19 kết hợp với tổ dân phố, y tế phường, công an cơ sở đi từng ngõ, gõ từng nhà, lập danh sách người về TP sau kỳ nghỉ lễ để nhắc nhở khai báo y tế đầy đủ.

Không chỉ Hà Nội mà nhiều tỉnh thành khác trên cả nước cũng đang yêu cầu người dân từ trở về thì phải khai báo y tế nghiêm túc. Người dân có thể khai báo trực tuyến trên trang web có địa chỉ tokhaiyte.vn.

Người dân cũng có thể dùng điện thoại quét mã QR hoặc vào ứng dụng Bluezone để khai báo y tế, hoặc khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng các địa phương cũng sẽ kiểm soát công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, doanh nghiệp, yêu cầu cán bộ quản lý, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước