Người dân đến, quay lại Quảng Ninh sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế

Vân Anh (t/h)-Thứ hai, ngày 03/05/2021 12:09 GMT+7

Đo thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Báo Nhân dân)

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tất cả người đến, quay trở lại tỉnh làm việc và sinh sống bắt buộc phải khai báo y tế.

Trong 10 ngày qua, trên địa bàn cả nước, một số địa phương đã xuất hiện ca F0 và nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng lớn người đi du lịch sẽ trở về nhà và từ các địa phương khác đến, trở về Quảng Ninh làm việc, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước diễn biến của dịch COVID-19, từ 0h ngày 3/5, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tất cả người đến, quay trở lại tỉnh làm việc và sinh sống bắt buộc khai báo y tế trên trang https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế, đồng thời khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh sẽ thực hiện cách ly tập trung, hoặc cách ly tại nơi cư trú và thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp đi từ địa phương, vùng dịch trở về.

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu người trở về từ vùng dịch cần thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 dịch vụ.

Người trở về từ xã có dịch sẽ phải thực hiện cách ly tại nhà đủ 7 ngày và tự xét nghiệm SARS-CoV-2 dịch vụ, nếu kết quả âm tính có thể đi làm, nếu không xét nghiệm thì thực hiện cách ly đủ 14 ngày.

Người trở về từ huyện có dịch phải thực hiện khai báo y tế, được đi làm và tự theo dõi sức khỏe, khuyến khích tự xét nghiệm SARS-CoV-2 dịch vụ từ ngày trở về Quảng Ninh.

Người trở về từ tỉnh có dịch và các tỉnh khác phải khai báo y tế, được đi làm và tự theo dõi sức khỏe.

Để đảm bảo không bỏ lọt người không khai báo y tế, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ mọi người dân, du khách, người đến làm việc, tạm trú trên địa bàn; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, địa phương này đón khoảng 5 vạn du khách. Các điểm tham quan, vui chơi luôn tấp nập người. Dù vậy, phần lớn người dân và du khách đều có ý thức đeo khẩu trang đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Quảng Ninh hạn chế tập trung đông người tại các bãi tắm Quảng Ninh hạn chế tập trung đông người tại các bãi tắm

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc kiểm soát số lượng người đến các bãi tắm trên địa bàn tỉnh đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước