Cách ly toàn bộ chó, mèo của 1 huyện trong 14 ngày phòng bệnh dại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/12/2020 06:39 GMT+7

VTV.vn - Ngành thú ý Long An đang tổ chức cách ly 14 ngày toàn bộ chó, mèo trong huyện Đức Hòa để phòng dịch.

Xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang cách ly 14 ngày toàn bộ chó, mèo trong huyện Đức Hòa để phòng dịch sau khi phát hiện virus dại trong mẫu xét nghiệm lấy từ não 1 con chó hoang. Con chó này đã cắn các con chó khác trong khu vực.

Ngành Thú y và chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, vận động người dân khu vực xuất hiện chó dại nhốt xích và theo dõi các con chó nuôi trong nhà, nếu có phát hiện dấu hiệu bất thường đề nghị báo ngay cho chính quyền địa phương.

Đồng thời tổ chức tiêm phòng và nhốt cách ly và theo dõi chó mèo trong vòng 14 ngày, nếu có biểu hiện bất thường, nghi phát bệnh dại, lập tức tiêu hủy theo quy định.

Người dân cần theo dõi các con chó nuôi trong nhà, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường cần báo ngay cho chính quyền địa phương.

Thêm 1 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại Đắk Lắk Thêm 1 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại Đắk Lắk

VTV.vn - Trường hợp tử vong là bệnh nhân 40 tuổi, trú tại huyện Cư M'gar, bị chó nhà cắn vào tay nhưng không tiêm vaccine phòng dại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước