Cảm động những bệnh nhân khỏi COVID-19 tự nguyện hiến huyết tương cứu người

Thùy Dương - Trà My-Thứ năm, ngày 13/08/2020 14:28 GMT+7

VTV.vn - Sau khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW kêu gọi tuyển chọn người hiến từ những người đã khỏi bệnh, đến nay đã có nhiều người đăng ký hiến huyết tương.

Bà Kelly, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống và làm việc tại Việt Nam. Từng mắc COVID-19 và đã được các y, bác sĩ Việt Nam chữa khỏi, nay hưởng ứng lời kêu gọi hiến huyết tương, bà lập tức bay từ TP.HCM ra Hà Nội đăng ký tham gia.

Cảm động những bệnh nhân khỏi COVID-19 tự nguyện hiến huyết tương cứu người - Ảnh 1.

Bà Kelly Michelle Koch (quốc tịch Mỹ) khám sàng lọc trước khi hiến tặng huyết tương. (Ảnh: NLĐ)

"Tôi rất cám ơn những gì mà Chính phủ và các y bác sĩ Việt Nam đã làm cho tôi nên tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi giúp đỡ những người khác. Rất nhiều người bệnh đang trong tình trạng khó khăn. Tôi rất hạnh phúc khi được làm điều này" - bà Kelly Michelle Koch - bệnh nhân số 83 đã khỏi COVID-19 - nói.

Không chỉ riêng bà Kelly, những ngày gần đây, nhiều người đã khỏi COVID-19 cũng đến khám sàng lọc. Đến thời điểm này, đã có 17 người đăng ký hiến huyết tương.

Cảm động những bệnh nhân khỏi COVID-19 tự nguyện hiến huyết tương cứu người - Ảnh 2.

Huyết tương của bệnh nhân đã khỏi Covid-19 sẽ được ứng dụng để điều trị cho các ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Dân trí.

Theo các bác sĩ, huyết tương của người khỏi bệnh có chứa kháng thể với hiệu giá cao chống lại virus SARS-CoV-2. Quá trình lấy huyết tương không gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe người hiến, bởi sẽ có hệ thống máy lọc để tách riêng huyết tương của người bệnh. Việc bảo đảm an toàn việc hiến huyết tương của người điều trị khỏi bệnh COVID-19 cũng được đặt lên hàng đầu để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 và các tác nhân gây bệnh khác.

Cảm động những bệnh nhân khỏi COVID-19 tự nguyện hiến huyết tương cứu người - Ảnh 3.

Đã có 17 người đăng ký hiến huyết tương. (Ảnh: NLĐ)

BSCKII. Vũ Thị Thu Hương - Trưởng Khoa Khám bệnh cơ sở Giải Phóng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho hay: "Người hiến huyết tương sẽ nằm trong độ tuổi từ 18 - 65 tuổi; đảm bảo cân nặng, nam trên 50 kg, nữ trên 40 kg. Sau đó, người bệnh làm các xét nghiệm máu để sàng lọc các bệnh truyền nhiễm như viêm gan b, c. Bệnh nhân được định lượng kháng thể với SARS-CoV-2, đảm bảo huyết tương đủ điều kiện hiến và truyền cho bệnh nhân".

Hy vọng từ huyết tương của những người mắc COVID-19, các bác sĩ Việt Nam sẽ có thêm vũ khí để chống lại virus SARS-CoV-2

Kêu gọi người khỏi COVID-19 hiến huyết tương điều trị bệnh nhân nặng Kêu gọi người khỏi COVID-19 hiến huyết tương điều trị bệnh nhân nặng

VTV.vn - Hôm nay (12/8), một số người khỏi bệnh cũng đã tìm đến các địa chỉ tiếp nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước