Cấm xe tải nặng, tăng cường phà nhằm giảm tải cho cầu Rạch Miễu trong dịp nghỉ lễ

Đ.H-Thứ năm, ngày 31/08/2023 12:42 GMT+7

VTV.vn - Xe tải hạng nặng sẽ bị cấm qua cầu trong 5 ngày nghỉ lễ. Ngoài ra, CSGT cũng lên phương án phân luồng và bổ sung phà nhằm giảm áp lực giao thông cho cầu Rạch Miễu.

Cấm xe tải nặng, tăng cường phà nhằm giảm tải cho cầu Rạch Miễu trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Cầu Rạch Miễu ở Tiền Giang luôn quá tải, ùn ứ mỗi dịp nghỉ lễ.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông về miền Tây qua cầu Rạch Miễu, ngày 30/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch phân luồng, điều tiết giao thông trong những ngày lễ 2/9.

Theo đó, đơn vị đã phối hợp với Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cắm bảng cấm xe 3 trục đi qua cầu Rạch Miễu trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đơn vị BOT cầu Rạch Miễu cho biết, lệnh cấm đối với xe 3 trục trở lên hướng Tiền Giang đi Bến Tre từ 9h đến 11h và từ 15h đến 19h; hướng Bến Tre đi Tiền Giang cấm từ 15h đến 19h00 kể từ ngày 31/8 đến ngày 4/9.

Sau dịp lễ Quốc Khánh, sẽ tiếp tục cấm xe 3 trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu vào ngày thứ Bảy hướng Tiền Giang đi Bến Tre từ 9h-11h; 15h-19h và ngày Chủ nhật hướng Bến Tre đi Tiền Giang từ 15h-19h hằng tuần.

Dự báo trong những ngày lễ, lưu lượng xe qua cầu Rạch Miễu sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, tuyến đường hai bên cầu rộng, mỗi chiều đi về có 2 làn xe, trong khi các cầu như cầu Rạch Miễu, cầu Rạch Chuối, cầu Ba Lai…chỉ có 1 làn xe tạo thành "nút thắt cổ chai". Ngoài ra, cầu Rạch Miễu có độ dốc cao (4,5%), xe lên dốc chậm nên dễ xảy ra ùn ứ.

Do đó, ngoài biện pháp cấm xe 3 trục, để đảm bảo an toàn giao thông khu vực cầu Rạch Miễu dịp lễ 2/9 sẽ có lực lượng trực 24/24 trên cầu và xe cứu hộ để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Khi xảy ra ùn ứ, nhân viên trạm bán vé sẽ bán vé làn ngược, xả trạm… để đảm bảo thoát nhanh dòng xe qua trạm khi lượng xe đông một chiều đi hoặc về.

Trong khi đó, một hướng đi khác cũng rất quan trọng để người dân né điểm kẹt xe tại cầu Rạch Miễu là phà tạm Rạch Miễu nối giữa tỉnh Tiền Giang - Bến Tre.

Tỉnh Tiền Giang là cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây nên lưu lượng xe cộ ngày thường rất đông. Còn dịp cuối tuần và đặc biệt là lễ, tết lượng phương tiện tăng đột biến và thường xảy ra ùn ứ.

Các tuyến đường, khu vực có nguy cơ cao ùn tắc giao thông được xác định gồm: Quốc lộ 1, đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, Quốc lộ 60... nên đã bố trí lực lượng túc trực tại khu vực này 24/24h.

Ngoài ra, nhằm tránh quá tải cho cầu Rạch Miễu, dịp này, bến phà Rạch Miễu cũng tăng cường 5 chiếc phà loại 100 tấn phục vụ đưa đón khách tại bến. Dự kiến, trong dịp lễ, lượng khách qua phà sẽ tăng mạnh trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 1 đến hết ngày 4/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước