Cần áp dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm trong tình hình khô hạn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/02/2016 10:54 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông, Lâm nghiệp Tây Nguyên khuyến cáo, bà con nông dân nên áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm trong điều kiện khô hạn hiện nay.

Theo thống kê sơ bộ tại vùng ĐBSCL, đến thời điểm này, thiệt hại do tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đã lên tới 150.000 tỉ đồng. Để đối phó với hạn hán, bà con cần phải đặc biệt nâng cao ý thức tiết kiệm nước.

Ông Lê Ngọc Báu - Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông, Lâm nghiệp Tây Nguyên - khuyến cáo: “Bà con nông dân nên áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm. Hiện trên thế giới có nhiều kỹ thuật tưới tiết kiệm như tưới nhỏ giọt (được đánh giá là phương pháp tưới tiết kiệm nhất), trồng nhiều cây lâu năm để có bóng mát che cho cây cà phê”.

Nếu chưa thể trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt, việc chọn thời điểm tưới cà phê vào ban đêm thay vì tưới sáng sớm hay buổi chiều cũng là một giải pháp tiết kiệm nước. Ngoài ra, trước khi tưới, bà con cần khơi rãnh dọc các luống cà phê để giữ nước, từ đó có thể hạn chế được tình trạng tưới nước lãng phí như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước