Cận cảnh "bãi phế liệu nổi" giữa hồ Tây

Hoài Linh-Thứ hai, ngày 22/03/2021 10:30 GMT+7

VTV.vn - Những du thuyền, nhà hàng tiền tỷ từng một thời sầm uất nhất Thủ đô, sau một thời gian dài xếp hàng chờ thanh thải, đã vô tình tạo nên một bãi phế thải trên hồ Tây.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 1.

Mọi du thuyền, nhà hàng nổi ở khu vực hồ Tây (mạn đường Nguyễn Đình Thi) phải ngừng kinh doanh từ năm 2016 và di dời về bến mới ở Đầm Bảy, Nhật Tân chờ thanh thải.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 2.

Tính đến nay đã gần 5 năm, nhưng vẫn còn khoảng hơn 10 chiếc neo đậu, hoen rỉ, xuống cấp và chưa có phương án xử lý cụ thể.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 3.
Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 4.
Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 5.

Những chiếc thuyền thiên nga đạp nước cũng chung số phận với những du thuyền tiền tỷ.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 6.

Lối dẫn vào du thuyền dù đã được rào lưới nhưng đã bị phá hỏng.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 7.

Một vài du thuyền bị phá rào chắn, đột nhập trái phép và trở thành nơi tụ tập của các đối tượng tệ nạn xã hội.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 8.

Nhiều du thuyền bị bục đáy khiến nước tràn vào. Những hôm mưa lớn, thuyền có thể bị trôi vô định ra hồ gây khó khăn cho đội bảo vệ để kéo về vị trí cũ.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 9.

Nhiều năm qua, các nhà hàng nổi phơi nắng, phơi mưa đến mục nát, ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường, cảnh quan xung quanh.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 10.

Nhiều người đã tận dụng những chiếc thuyền bỏ hoang này thành nơi sinh hoạt.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 11.

Chiếc đầu rồng cũ nát, bong tróc.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 12.

Người dân sống gần khu vực, thường xuyên chạy bộ tập thể dục qua đây mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng lên phương án loại bỏ hoàn toàn "bãi phế thải nổi" này, trả lại cảnh quan cho hồ Tây. Những chiếc du thuyền bỏ hoang này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn là nơi tụ tập của nhiều người vô gia cư hay các đối tượng tệ nạn xã hội.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 13.

Du thuyền Hải Đăng bị cháy đợt tháng 5/2019.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 14.

Mặt sàn và các vật dụng bị cháy rụi.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 15.

Nhiều bạn trẻ lên thuyền để vẽ graffiti, bất chấp mọi nguy hiểm.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 16.
Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 17.

Toàn bộ tàu thuyền neo đậu tại đây đều trong tình trạng hoen rỉ, xuống cấp.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 18.
Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 19.

Du thuyền "nàng tiên cá" cũng không phải là ngoại lệ.

Cận cảnh bãi phế liệu nổi giữa hồ Tây - Ảnh 20.

Trong nhiều năm qua, các nhà hàng nổi ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường xung quanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước