Cần đầu tư cho cán bộ làm văn hóa cơ sở

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/06/2022 18:17 GMT+7

VTV.vn - Nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm văn hóa cơ sở còn thiếu và yếu, đặt ra nhu cầu cấp thiết xây dựng đội ngũ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra cho sự nghiệp văn hóa là: "Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tham mưu trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhất là cán bộ chủ chốt thực sự am hiểu về văn hóa, có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ". Tại hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: "Sớm khắc phục tình trạng chắp vá, tuỳ tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hoá, ở cả Trung ương và địa phương". Dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm văn hóa cơ sở còn thiếu và yếu, đặt ra nhu cầu cấp thiết xây dựng đội ngũ - nhân tố quan trọng để phát triển văn hóa xứng tầm tại các địa phương.

Tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, từ sáng sớm, chị Hiền đã đến trụ sở trung tâm văn hóa phường Bắc Lý để đọc bản tin. Là cán bộ văn hóa, chị còn phải kiêm nhiều mảng việc khác.

Cần đầu tư cho cán bộ làm văn hóa cơ sở - Ảnh 1.

Ngoài đọc bản tin, chị Hiền còn phải kiêm nhiều mảng việc khác

Tỉnh Đắk Lắk có 184 cán bộ văn hoá cấp xã phường thị trấn, hầu hết được luân chuyển từ những vị trí việc làm khác. Vì thế hơn 10 năm làm cán bộ văn hóa xã Eabong, anh Đô nhận thấy vẫn chưa thể đảm đương tốt công việc này. Nhận công việc không đúng chuyên môn, anh lại còn ít được đào tạo tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ văn hóa cơ sở.

Hiện 100% xã phường, thị trấn trên cả nước đều bố trí ít nhất 1 cán bộ công chức chuyên trách văn hóa - xã hội; 108 cơ sở đào tạo tham gia đào tạo văn hóa - nghệ thuật. Số cán bộ được đào tạo đúng chuyên ngành không thiếu nhưng nhiều nơi vẫn tư duy coi đây là hoạt động phong trào, hô hào khẩu hiệu khiến cho công tác quản lý, tổ chức đời sống văn hóa của cán bộ văn hóa gặp không ít khó khăn. Chưa kể, chính sách đãi ngộ thấp khiến họ chưa thể "tận tâm tận lực" với nghề.

Tự động vẽ tranh bích họa trên tường một di tích cấp quốc gia tại Hải Dương, bê tông hóa đình Lương Xá, Hà Nội hay mài hỏng bia Sùng Thiện Diên Linh gần 900 năm tuổi ở chùa Long Đọi, Hà Nam. Các hoạt động ảnh hưởng di sản đã bị tạm dừng nhưng những câu chuyện buồn ấy, phần nào bộc lộ sự buông lỏng quản lý và trình độ hạn chế của không ít người làm văn hóa.

Di sản có nguy cơ bị xâm phạm. Nhiều nhà cộng đồng, thư viện, bảo tàng chỉ là cái vỏ, ruột èo uột bởi thiếu cán bộ văn hóa tâm huyết, năng động, sáng tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước