Cần Thơ: Áp dụng mức xử phạt cao nhất với xe quá tải

Tấn Hưng, Tuấn Khôi-Thứ năm, ngày 18/06/2015 10:21 GMT+7

VTV.vn - Tại Cần Thơ, lực lượng chức năng đã áp dụng mức xử phạt cao nhất đối với xe quá tải, kiểm soát chặt chẽ việc bốc xếp hàng hóa từ gốc nhằm hạn chế vi phạm này.

Hơn một năm qua, tại Cần Thơ đã có gần 1.400 trường hợp bị xử lý ở các hình thức vi phạm khác nhau như: chở vượt mức cho phép, cơi nới thành thùng xe chở hàng.

Ngoài việc vận động, tuyên truyền đến các đơn vị vận tải, trạm cân lưu động luôn được lực lượng chức năng duy trì 24h/24h và tất cả các ngày trong tuần.

Bên cạnh đó, Cần Thơ còn phối hợp với các tỉnh thành lân cận như: Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang cùng siết chặt kiểm soát tải trọng để khép kín địa bàn, tránh bỏ lọt phương tiện vượt trạm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước