Cẩn trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/06/2023 18:39 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều khuyến cáo cảnh báo các mặt hàng đồ chơi độc hại, nhiều phụ huynh đã chú ý hơn tới chất liệu và nguồn gốc, xuất xứ của các mặt hàng đồ chơi.

Dịp hè về là lúc các gia đình thường đầu tư lựa chọn đồ chơi và sách cho con để con có thể vừa chơi vừa học cho dịp nghỉ dài ngày. Việc chọn được đồ chơi vừa hữu ích, vừa đảm bảo chất lượng cho trẻ cũng là điều đáng bàn.

Đồ chơi lắp ráp thông minh, một trong các mặt hàng yêu thích của các bạn nhỏ. Thay vì phải chờ đợi giảm giá, vận chuyển về, gia đình chị Phương Anh luôn ưu tiên lựa chọn đồ chơi trong nước có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Cẩn trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ - Ảnh 1.

Dường như các hãng đồ chơi rất biết đánh vào tâm lý của cha mẹ khi liên tục cho ra những mẫu đồ chơi đa dạng. Cùng với những sản phẩm chính hãng, hàng giả, hàng nhái cũng xuất hiện tràn lan với giá rẻ hơn nhiều lần, hình thù bắt mắt.

Rất nhiều trường hợp các em nhỏ phải nhập viện vì đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí còn bán công khai ngay trước cổng trường.

Cẩn trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ - Ảnh 2.

Thu giữ hàng nghìn sản phẩm đồ chơi không rõ nguồn gốc

Đồ chơi trẻ em là mặt hàng hay bị làm giả làm nhái bởi so với hàng chính hãng, đồ chơi nhái có giá rẻ hơn rất nhiều. Vừa qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và thu giữ những sản phẩm đồ chơi 3 không: không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được chứng nhận chất lượng và không có hóa đơn chứng từ.

Những khẩu súng đồ chơi có thể bắn đạn thẳng vào mục tiêu cách xa vài mét. Nguy hiểm là thế nhưng chúng đang được bày bán công khai dù nằm trong danh mục đồ chơi bạo lực, có ảnh hưởng không tốt tới trẻ nhỏ và bị cấm theo quy định.

Để được lưu thông trên thị trường, đồ chơi trẻ em là mặt hàng bắt buộc phải có chứng nhận hợp quy của cơ quan quản lý chất lượng chuyên ngành, nhất là đồ chơi bằng nhựa để đảm bảo không có tồn dư hóa chất trên các sản phẩm bởi có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

Cẩn trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng khi chọn mua đồ chơi nên chọn các thương hiệu đồ chơi uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng, phù hợp với từng lứa tuổi, để đồ chơi không chỉ thoả mãn nhu cầu giải trí mà còn trở thành những người bạn an toàn cho sự phát triển của trẻ.

Hiện ở ngoài vỉa hè, nhiều loại đồ chơi giá vài chục ngàn đồng được rao bán và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, phụ huynh cần cẩn trọng, vì với đồ chơi trẻ em, chất liệu rất quan trọng, phải đảm bảo an toàn cho trẻ vì trẻ cầm nắm, thậm chí là cho vào miệng hàng ngày.

Vì thế, giá cả đồ chơi trẻ em cũng là điều khiến phụ huynh đau đầu khi muốn mua những đồ chơi có chất lượng. Tuy nhiên, cũng có nhiều cách để có đồ chơi vừa sáng tạo, vừa có chất lượng mà giá thành cũng không quá cao như đồ chơi tự làm từ giấy, gỗ.

Cha mẹ và con cái cùng nhau làm đồ chơi cũng là một cách giáo dục tốt. Người lớn cũng không nên ham rẻ và chiều chuộng trẻ bằng những đồ chơi mang tính bạo lực, không an toàn và gây hại cho sức khoẻ của trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước