​Cần xử lý triệt để xe tải cơi nới thành thùng

Đức Quang, Đình Trung-Thứ sáu, ngày 10/06/2022 13:33 GMT+7

VTV.vn - Việc xử lý triệt để các xe cơi nới thành thùng của các địa phương là vô cùng cần thiết để bảo vệ hạ tầng giao thông và phòng ngừa các vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo đăng kiểm đã cơi nới thùng hàng dài thêm 28 cm và chiều cao thêm tới 1,13m. Xe thuộc sở hữu của một công ty ở Mỹ Đức, Hà Nội khi hoạt động tại đường Hồ Chí Minh địa bàn tỉnh Hòa Bình đã gây tai nạn.

Đáng chú ý trong vài tháng gần đây, lực lượng chức năng Hòa Bình đã quyết liệt buộc các chủ xe tải hoạt động trên tuyến đường này phải cam kết và thực hiện cắt thùng xe cơi nới.

​Cần xử lý triệt để xe tải cơi nới thành thùng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe chở đất lật đè lên xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Hòa Bình. Ảnh: SKĐS.

Đường Hồ Chí Minh giáp ranh giữa các huyện Lương Sơn, Yên Thủy (Hòa Bình) và Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội) từ lâu vẫn luôn là điểm nóng về xe quá tải xuất phát từ nhiều mỏ vật liệu.

Địa bàn đan xen liền kề, lượng xe tải nặng của hai địa phương hoạt động qua lại rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, nếu việc chở quá tải không được quyết liệt xử lý.

Theo quy định, xe tự ý thay đổi kích thước thành thùng ngoài bị phạt tiền, chủ phương tiện còn phải khôi phục lại hiện trạng, cắt bỏ phần cơ nới.

Chế tài đã có nhưng tại các địa phương hiện nay, xe chở vật liệu cơi thành thùng hầu như không bị buộc phải thực hiện quy định này. Hoặc có nơi đã làm nhưng không được triệt để thường xuyên, do vậy xe quá khổ, chở quá tải vẫn tấp nập hoạt động hàng ngày ở bất cứ địa phương nào hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước