Căng thẳng tình trạng mua vé qua cầu Bến Thủy bằng tiền mệnh giá nhỏ

VTV9-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 09:05 GMT+7

Người dân phản đối bằng cách trả tiền phí qua cầu Bến Tủy bằng tiền 200 đồng, 500 đồng hay 1.000 đồng.

VTV.vn - Tại tỉnh Hà Tĩnh, giao thông qua khu vực trạm thu phí Bến Thuỷ tiếp tục khá căng thẳng khi người dân mua vé qua cầu bằng tiền lẻ.

Theo đó, nhiều người đã tiếp tục dùng tiền lẻ dưới 1.000 đồng để mua vé, gây ách tắc nghiêm trọng. Không chỉ xe hơi, nhiều xe máy cũng tham gia phản đối việc thu phí bằng cách dùng tiền lẻ mua vé, dàn hàng di chuyển tốc độ chậm qua cầu Bến Thuỷ 1 và Bến Thuỷ 2

Việc người qua đường dùng tiền lẻ có mệnh giá 200 đồng, 500 đồng hay 1.000 đồng để mua vé khiến các nhân viên bán vé tại trạm thu phí bị mất rất nhiều thời gian để đếm tiền. Sự việc khiến cả hai bên đầu cầu Bến Thủy 1 và 2 tắc đường kéo dài hơn 6km.

Nguyên nhân của tình trạng này là do người lưu thông không đồng tình với chủ trương giảm 50% giá vé. Người dân phản đối vì cho rằng việc, đặt trạm thu phí là sai, đồng thời yêu cầu phải có biện pháp di dời trạm thu phí trên hoặc miễn phí hoàn toàn cho người dân chứ không chỉ giảm phí.

Báo cáo Thủ tướng về điều chỉnh bất hợp lý trạm thu phí Bến Thủy Báo cáo Thủ tướng về điều chỉnh bất hợp lý trạm thu phí Bến Thủy

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ GTVT rà soát, điều chỉnh các bất hợp lý tại trạm thu phí cầu Bến Thủy, tỉnh Hà Tĩnh, báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 10/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước