Cảnh báo các dòng ma túy mới đang đầu độc giới trẻ

Duy Tuấn - Vũ Hoàn-Thứ tư, ngày 03/08/2022 19:59 GMT+7

VTV.vn - “Đông trùng”, “nước vui”, “trà sữa”… Những cái tên nghe tưởng chừng rất vô hại nhưng lại là các loại ma túy tổng hợp gây mất kiểm soát hành vi cực kỳ nguy hiểm.

Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều loại ma túy mới đã được cơ quan chức năng phát hiện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác. Đây đều là các loại ma túy tổng hợp có khả năng gây nghiện và tạo ảo giác mạnh. Điều đáng nói là các loại ma túy này chưa từng xuất hiện trước đây, chưa có tên trong danh mục cấm khiến cho việc ngăn chặn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Vào ngày 4/6 vừa qua, tại địa phận xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, các đơn vị liên ngành bao gồm Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C04) - Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Vinh (trú tại TP Hồ Chí Minh) khi đang vận chuyển ma túy từ Campuchia, qua An Giang về TP Hồ Chí Minh, thu giữ 100 kg ma túy được đựng trong 6 bao tải. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, các đơn vị đã bắt thêm 6 đối tượng, thu giữ thêm 15 kg ma tuý tổng hợp và ma tuý "đông trùng". Chuyên án đã triệt phá thành công đường dây ma tuý xuyên quốc gia với số lượng lên tới 115 kg ma tuý, bắt giữ 7 đối tượng.

Cảnh báo các dòng ma túy mới đang đầu độc giới trẻ - Ảnh 1.

Một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trong chuyên án 268K nói trên, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 115 kg ma túy tổng hợp và ma túy "đông trùng". Đây là loại ma túy dạng bột thảo mộc được nhận định mới xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh. Theo Trung tá Phạm Mạnh Ngân - Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 3, đây là loại ma túy mới đặc biệt nguy hiểm vì có tác dụng gây ảo giác cực mạnh cho người sử dụng.

Trước đó, ngày 24/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, tại Quốc lộ 18 thuộc địa phận xã Đức Long, huyện Quế Võ, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an huyện Quế Võ phá chuyên án, bắt quả tang Trương Mạnh Hùng, 28 tuổi, ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang vận chuyển hơn 550 gram ma túy. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an đã tiến hành giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Hiếu, 32 tuổi, cùng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh báo các dòng ma túy mới đang đầu độc giới trẻ - Ảnh 2.

Loại ma túy "đông trùng" được tuồn về TP Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, theo kết quả giám định của phòng Kỹ thuật hình sự, số ma túy tổng hợp trên là một loại ma túy mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như: MDMA, Ketamine, Diazepam. Loại ma túy này hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều. Loại ma túy mới này được các đối tượng gọi là "nước vui" và được đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì có hình ảnh, màu sắc bắt mắt. Điều đáng nói, những sản phẩm này nếu đem đi tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi giải trí sẽ cực kỳ nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 27/7 vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, thời gian qua, trên thế giới và Việt Nam xuất hiện 2 dạng ma túy ma túy mới núp bóng thực phẩm gồm: Thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy và ma túy được các đối tượng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống.

Cảnh báo các dòng ma túy mới đang đầu độc giới trẻ - Ảnh 3.

Nhiều loại ma túy mới núp bóng thực phẩm chức năng và đồ uống (ảnh: Báo CAND)

Ngoài ra, các lực lượng liên ngành phòng chống tội phạm về ma túy cũng đã điều tra và đấu tranh với nhiều trường hợp liên quan tới các loại ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống. Tháng 12/2019, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện trên mạng internet bán bánh cần sa, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội; vụ nhóm học sinh ở Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh sử dụng kẹo có chứa chất ma túy, bị ngộ độc được đưa đi cấp cứu tháng 10/2021; vụ bán nước xoài có chứa chất ma túy tại TP Hồ Chí Minh tháng 10/2020. Đáng chú ý, mới đây tháng 6/2022, tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện vụ bán socola có chứa chất ma túy…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy lý giải, thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói có phép của cơ quan chức năng ở một số quốc gia. Loại này ở một số nước trên thế giới không cấm và cho phép sản xuất với hàm lượng quy định có ghi trên bao bì sản phẩm và có cảnh báo người dùng.

Đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức năng để vận chuyển, mua bán trót lọt thực phẩm chức năng chứa chất ma túy. Khi bị bắt giữ, người vận chuyển tàng trữ, mua bán loại này dù biết là chất ma túy nhưng chối tội để không bị xử lý.

Đặc biệt nguy hiểm hơn là trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, nhiều đối tượng đã mở topic (chủ đề) chia sẻ các trải nghiệm khi sử dụng các chất thức thần để cổ vũ, lôi kéo người sử dụng các loại ma túy dạng mới như "cỏ Mỹ" (thảo mộc tẩm ướp hóa chất có tác dụng gây ảo giác như cần sa), "tem giấy" và "nấm thần". Những câu chuyện "trải nghiệm" được kể khá hấp dẫn như một chuyến du lịch khám phá.

Đây đều là những loại ma túy mà mức độ nguy hiểm của nó ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng cao gấp hàng trăm lần so với ma túy đá, dẫn đến những diễn biến sức khỏe nghiêm trọng như tăng nhịp tim, kích động, cực kỳ hung hăng và rối loạn tâm thần.

Trước tình hình phức tạp của các chất ma túy mới, trong thời gian tới, song song với việc tích cực đấu tranh với tội phạm ma túy, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tăng cường cập nhật, theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm về ma túy núp bóng các loại thực phẩm, đồ uống để thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền tới toàn thể nhân dân và kịp thời phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; tăng cường xử điểm, xử lưu động các vụ liên quan đến tội phạm về ma túy núp bóng các loại thực phẩm, đồ uống nhằm tuyên truyền, phòng ngừa loại tội phạm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước