Cảnh báo chu kỳ dịch sốt xuất huyết bùng phát lớn ở phía Bắc

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 23/10/2022 19:41 GMT+7

Hà Nội có số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

VTV.vn - Tháng 11, 12 có thể là đỉnh điểm bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc.

Thông tin trên là dự báo của các chuyên gia dịch tễ trước tình trạng tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đã có 5 trường hợp tử vong. Đáng lo ngại, số ca mắc mới đang tiếp tục gia tăng đột biến và liệu đây có phải dấu hiệu cho một vụ dịch sốt xuất huyết bùng phát lớn theo chu kỳ 5 năm 1 lần?

Màu đỏ là tên bệnh nhân sốt xuất huyết, màu xanh là tên các bệnh nhân còn lại - dựa vào quy ước này, tấm bảng danh sách người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho thấy những ngày này, số lượng ca mắc sốt xuất huyết nhập viện nhiều như thế nào.

PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho hay: "Từ tháng 9, tháng 10, số lượng bệnh nhân tăng nhanh, trung bình mỗi ngày có từ 10 - 20 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo nặng phải nhập viện".

Các bệnh nhân đến viện hầu hết trong tình trạng tiểu cầu giảm nặng hoặc biểu hiện cô đặc máu, suy đa tạng... Ngoài ra, nhiều bệnh nhân có bệnh nền, người cao tuổi hoặc phụ nữ có thai nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ có thể gây ra nhiều hệ lụy.

Cảnh báo chu kỳ dịch sốt xuất huyết bùng phát lớn ở phía Bắc   - Ảnh 1.

Bảng danh sách người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

Trước tình hình gia tăng đột biến số ca mắc sốt xuất huyết cộng với chu kỳ 4 - 5 năm thường xảy ra một vụ dịch lớn, các bác sĩ dự báo sốt xuất huyết tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

"Các năm vừa rồi thì lẻ tẻ nhưng năm nay chúng tôi thấy số lượng bệnh nhân tăng đột biến nên dự báo tháng 11 sẽ là đỉnh của dịch. Đây lại đang là giai đoạn chuyển mùa, nhiều bệnh dịch khác như cúm, adenovirus, sởi, thủy đậu… đều có những triệu chứng dễ nhầm với sốt xuất huyết nên người dân cần hết sức lưu ý", PGS. TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo.

Nguy cơ dịch chồng dịch là có thể xảy ra khi chỉ tính riêng tại Hà Nội, toàn bộ 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đều đã có ca mắc sốt xuất huyết với hơn 1.000 trường hợp ghi nhận trong tuần qua.

Để tránh nhầm lẫn bệnh dẫn đến những biến chứng không đáng có, các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu sốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị.

Cấp cứu sản phụ mắc sốt xuất huyết nặng Cấp cứu sản phụ mắc sốt xuất huyết nặng

VTV.vn - Sản phụ (27 tuổi, trú tại Vĩnh Long) vào Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ trong tình trạng dọa sinh non và có sốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước