Cảnh báo lừa đảo mua bán tích xanh Facebook

VTV Digital-Thứ tư, ngày 21/09/2022 10:43 GMT+7

VTV.vn - Vì muốn khẳng định bản thân bằng tích xanh Facebook, nhiều người đã tìm mua tích xanh trên mạng rồi bị lừa.

Tích xanh Facebook là dấu xác nhận chính chủ của Facebook cung cấp cho các fanpage hoặc các tài khoản cá nhân, nhằm tránh giả mạo cũng như để khẳng định uy tín. Dấu này đặc biệt hữu ích với các tài khoản của người nổi tiếng, doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng xã hội. Tuy nhiên, điều này cũng đã tạo ra một thị trường dịch vụ mua bán danh ảo, thậm chí lừa đảo với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Từng vì muốn khẳng định bản thân bằng tích xanh Facebook, một chàng trai đã tìm mua tích xanh trên mạng rồi không may bị lừa mất 50 triệu. Đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân từng mắc bẫy chiêu trò này.

Chỉ cần gõ "dịch vụ tích xanh" trên Google sẽ cho ra hơn 103 triệu kết quả tìm kiếm, đủ để thấy sự sôi động của thị trường này tại Việt Nam.

Cảnh báo lừa đảo mua bán tích xanh Facebook - Ảnh 1.

Facebook đã có những điều khoản rõ ràng cho cá nhân hay doanh nghiệp muốn được lên tích xanh.

Thực tế, Facebook đã có những điều khoản rõ ràng cho cá nhân hay doanh nghiệp muốn được lên tích xanh. Như mỗi tài khoản phải có lượng theo dõi tối thiểu 10.000 người, phải có tầm ảnh hưởng tới xã hội, có đầy đủ giấy tờ cá nhân chính chủ và làm theo một quy trình thủ tục nhất định.

Vì vậy, dấu tích xanh không thể nhờ ai mua bán được, mà các doanh nghiệp chỉ có thể hỗ trợ tạo hồ sơ đủ điều kiện để gửi lên Facebook.

Từ nhu cầu lớn về dấu tích xanh và sự thiếu hiểu biết của người dùng, rất nhiều vụ việc biến tướng lừa đảo đã xảy ra trong thời gian qua. Như mới đây, Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can sinh năm 2001 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đã góp vốn mua các tài khoản "tích xanh" bán kiếm lời, sau đó lừa dối lấy tiền để tiêu xài cá nhân.

Đầu tháng 8, công an huyện Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh cũng đã bắt giữ 1 đối tượng nhận làm dịch vụ tích xanh, sau đó chiếm đoạt tài khoản Facebook rồi nhắn tin mượn tiền và chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân nữa với số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng.

Luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Nếu cùng 1 đối tượng thực hiện 2 hành vi đấy, ngoài việc hứa hẹn xin tích xanh, đưa thủ đoạn gian dối để xin tích xanh chiếm đoạt tài sản, sau đó có được thông tin, đối tượng này lại truy cập vào các tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản, đây là 2 hành vi phạm tội riêng biệt và sẽ bị xử lý theo 2 tội danh của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Nếu trong trường hợp lừa đảo từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể lên tới hình phạt cao nhất là chung thân".

Cũng theo luật sư, các trường hợp lừa đảo trên mạng hiện nay nhiều vô kể, tuy nhiên số vụ việc xử lý được lại rất ít bởi việc xác minh các đối tượng trên không gian mạng cực kỳ khó khăn. Vậy nên trước khi chờ đợi vào các cơ quan chức năng, người dân cần tỉnh táo trước mỗi giao dịch trên mạng xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước