Cảnh báo nguy cơ mất an toàn lao động trên các công trình xây dựng

VTV.vn -Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có nhiều công trình xây dựng trọng điểm. Thời gian qua, tại địa phương này đã xảy ra 263 vụ tai nạn lao động làm 13 người chết.

Tại gói thầu thi công công trình Suối Nhum, công trình đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên đàn phường Hắc Dịch, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vào ngày 31/12/2024 đã xảy ra 1 sự cố sập dầm cầu. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm cho 8 cây dầm cầu bị gãy. Công trinh phải tạm ngưng chờ đúc lại đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình cao tốc và gây thiệt hại không nhỏ cho nhà thầu thi công.

Cảnh báo nguy cơ mất ATLĐ trên các công trình xây dựng tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Clip: P.V

Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng phòng Lao động, Việc làm, Tiền lương - Sở Nội vụ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: "Xây dựng là một ngành nghề có rất nhiều nguy cơ xảy ra rủi ro, sự cố tai nạn. Trong thời gian qua cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn trong lĩnh vực xây dựng. Những vụ tai lao động xảy ra theo thống kê của Sở Nội vụ tương đối phổ biến. Ví dụ như tai nạn do té từ trên cao, tai nạn do máy móc va đập, tai nạn do điện giật, ngạt khí… với tỷ lệ tương đối cao. Một số doanh nghiệp vẫn còn vi phạm về quy định an toàn, vệ sinh lao động và đã để xảy ra những sự cố đáng tiếc".

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn lao động trên các công trình xây dựng - Ảnh 2.

Sự cố sập dầm cầu Suối Nhum tại Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: P.V

Ông Nguyễn Phi Hùng cho biết, năm 2024, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra 263 vụ tai nạn lao động, trong đó có 13 vụ tai nạn nghiêm trọng chết người. Trong số các vụ tai nạn chết người thì lĩnh vực xây dựng chiếm 3 vụ.

"Có 2 nguyên nhân phổ biến khiến các vụ tai nạn trong lĩnh vực xây dựng thường xảy ra. Một là do việc chấp hành các biện pháp an toàn trong xây dựng của các nhà thầu chưa nghiêm, chưa được chặt chẽ và thiếu đồng bộ. Hai là đặc thù của ngành xây dựng là sử dụng nhiều lao động phổ thông, công trường dàn trải, việc trang bị bảo hộ lao động cho công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu công việc" - ông Nguyễn Phi Hùng cho biết thêm.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn lao động trên các công trình xây dựng - Ảnh 3.

Sự cố sập cần cẩu công trình cầu Cửa Lấp 2. Ảnh: Tư liệu P.V

Nhiều vụ tai nạn lao động trên các công trình xây dựng trọng điểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra trong thời gian qua. Vì vậy, để ngăn ngừa những sự cố, tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hiện, các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công đang rất chú trọng.

Ông Lê Hữu Hiến, Chỉ huy trưởng - Công ty Hạ tầng phát triển 620 Dự án Cầu Phước An cho biết: Vào mỗi buổi sáng, tại công trường, nhà thầu đều có buổi kiểm tra, hướng dẫn về ATLĐ cho các công nhân trước khi bước vào công trường. Nhà thầu có một cán bộ chuyên trách về ATLĐ thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các công nhân tuân thủ ATLĐ làm việc trên công trường. Công nhân làm việc ngoài công trường bắt buộc phải đội mũ bảo hộ, đi giày, quần áo phải có phản quang, dây an toàn, phải đầy đủ mới được vào công trường. Công tác ATLĐ hiện nay được các nhà thầu rất chú trọng, đặt lên hàng đầu, thậm chí đặt trên cả chất lượng. Vì mỗi sự cố xảy ra, tai nạn xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công trình. Thứ nhất là mất mát về con người, thiệt hại về sức khỏe con người. Thứ hai là ảnh hưởng tổng thể đến tiến độ của dự án. Thiệt hại về kinh tế kéo theo là rất lớn. cho nên chúng tôi rất chú trọng đến công tác ATLĐ.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn lao động trên các công trình xây dựng - Ảnh 4.

Công trình cầu Phước An nối 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đang thi công. Ảnh: P.V

Còn anh Nguyễn Tiến Sơn, công nhân Công ty Xây dựng 479 Hòa Bình, cho biết: Làm việc trên công trường Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, anh và các đồng nghiệp được, nhà thầu trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như: nón, giầy, quần áo, dây bảo hộ trước khi bước vào công trường. Trong quá trình lao động, các công nhân rất chú trọng đến vấn đề an toàn để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Anh Hoàng Sỹ Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình các cây cầu, Công ty Xây dựng 479 Hòa Bình tại Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chia sẻ: "Đối với công tác ATLĐ tại công trường, tất cả các mũi thi công tại dự án đều có nội quy công trường, công nhân ra vào công trường phải được kiểm tra ATLĐ. Còn đối với các công nhân làm việc trên cao thì phải đeo dây an toàn và phải có đầy đủ, mũ, giấy, áo, theo quy định của công ty.. để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Nếu để xảy ra sự cố mất ATLĐ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, tài chính, tinh thần làm việc của các công nhân trên công trường nên công ty rất chú trọng việc này".

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn lao động trên các công trình xây dựng - Ảnh 5.

Các công nhân đang lắp dầm cầu tại một cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: PV.

Để đảm bảo an toàn lao động trên các công trình trọng điểm, Sở nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thêm các lớp tập huấn về vệ sinh, an toàn lao động cho các DN, nhất là các DN nhỏ và vừa. Bênh cạnh đó, Sở cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt những nhà thầu vi phạm về vệ sinh, an toàn lao động để ngăn ngừa sự cố, tai nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.