Cảnh báo: Số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/06/2020 19:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sốt xuất huyết vẫn được xem là 1 trong 10 mối nguy cho sức khỏe của nhân loại do bệnh dễ dẫn đến tử vong nếu lơ là, chủ quan.

Tại một số địa phương ở ĐBSCL, hiện số ca mắc sốt xuất huyết có giảm so với cùng kỳ nhưng lại có chiều hướng tăng trong những tuần gần đây. Đối tượng mắc bệnh phổ biến vẫn là trẻ em.

Chị Trần Hồng Dung (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) mấy hôm nay bỏ hết công việc của mình vào viện để chăm sóc cậu con trai bị sốt xuất huyết. Ngày bác sĩ yêu cầu nhập viện, chị hết sức bất ngờ.

"Chị đâu biết bị sốt xuất huyết nhưng thấy lạ là sốt cao không như viêm họng" - chị Trần Hồng Dung chia sẻ.

Tuy bệnh đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trong những tuần gần đây nhưng nếu so với cùng kỳ vẫn còn thấp hơn hẳn. Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, từ đầu năm đến nay cho thấy, số ca đến khám và nhập viện điều trị tại bệnh viện trên 780 ca, giảm hơn phân nửa so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, tính đến thời điểm hiện tại, ĐBSCL vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do sốt xuất huyết. Và các chuyên gia y tế nhận định, theo chu kỳ, năm 2020 không phải là năm có số lượng đông bệnh nhân. Tuy nhiên, không thể nói trước được điều gì nếu người dân lơ là chủ quan với loại bệnh chưa có vaccine phòng như thế này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước